Dùng dầu gió cho trẻ sơ sinh: Suýt nguy!

Việt Hà |

Bé Tin Tin được 3 tháng tuổi, đang ăn ngon ngủ kỹ, lên cân đều đặn thì bé bị ngạt mũi, bỏ bú và quấy khóc cả đêm.

Bé Tin Tin được 3 tháng tuổi, đang ăn ngon ngủ kỹ, lên cân đều đặn thì bé bị ngạt mũi, bỏ bú và quấy khóc cả đêm. Bà nội của Tin thấy thế thì sốt ruột, bảo với con dâu:

- Để mẹ lấy dầu gió cho Tin Tin ngửi tí hết tắc mũi ngay.

Phương ngăn mẹ chồng lại, cô bảo đã hẹn với bác sĩ đến khám cho con rồi, nhưng bà khăng khăng:

- Mỗi khi ngạt mũi mẹ vẫn quệt tí dầu gió là hết ngạt liền, có làm sao đâu. Để mẹ bôi tí lên mũi cho cháu dễ thở rồi con cho cháu bú, chứ cả đêm qua không ăn được, cháu bà đói lả ra rồi...

Vừa nựng cháu, bà vừa lấy tí dầu gió ra đầu ngón tay và quệt lên chỏm mũi của cháu. Nhưng ngay sau khi hít phải dầu gió, bé Tin Tin khóc ré lên rồi như lịm đi.

Phương gần như mất bình tĩnh, cô chỉ kịp lấy khăn ướt lau sạch mũi cho con. Cùng lúc đó, bác sĩ ở Trung tâm Bác sĩ gia đình Hà Nội cũng vừa tới nơi.

Tiếp tục lau mũi, bác sĩ cúi xuống thổi ngạt và bé Tin lại khóc ré lên được. Khám cho Tin xong và kê thuốc rửa mũi, thuốc nhỏ mũi, BS. Hoàng Thị Cúc - chuyên khoa nhi của Trung tâm Bác sĩ gia đình Hà Nội giải thích:

- Cháu bị ngạt mũi do thay đổi thời tiết, chỉ cần vệ sinh mũi và nhỏ thuốc như trong đơn thôi.

Quay sang bà nội Tin, bác sĩ giải thích: Dầu gió được dân gian rất ưa sử dụng trong việc xoa bóp các chỗ đau hoặc là làm thông mũi khi bị ngạt...

Tác dụng thông mũi của dầu gió là do nó chứa nhiều loại tinh dầu bay hơi, như: tinh dầu bạc hà (menthol), tinh dầu chương não (camphor). Một số dầu xoa có chứa thêm methyl salicylat, tinh dầu thông...

Với người lớn thì có thể dùng dầu gió để giúp thông hơi, dễ thở, nhưng trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh thì không được dùng.

Đã có những báo cáo - không chỉ ở nước ta mà còn nhiều nước trên thế giới ghi nhận các ca trẻ sơ sinh do được người lớn bôi dầu gió, cao xoa chứa tinh dầu bạc hà, tinh dầu chương não khiến trẻ bị ngộ độc, co giật... thậm chí dẫn đến tử vong.

Theo BS. Cúc, nguyên nhân dẫn đến ngộ độc là khi trẻ hít phải các chất menthol, camphor có tác dụng kích ứng đường hô hấp sẽ gây suy hô hấp, thậm chí là ngưng thở.

Đối với phụ nữ khi cho con bú cũng tránh, không nên dùng thuốc thoa chứa methyl salicylat vì có thể dính ở đầu vú, trẻ bú sẽ nuốt phải methyl salicylat và ngộ độc.

Trống ngực của bà nội Tin từ lúc nghe được chuyện cứ đập thình thịch. Suýt nữa bà đã hại cháu đích tôn của bà. Nhìn cháu sau khi được nhỏ thuốc đã bú ngon lành và thiêm thiếp ngủ, bà ngồi cạnh con dâu tỏ vẻ rất ân hận:

- Cho mẹ xin lỗi, từ nay mẹ quyết không dùng thuốc linh tinh nữa...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại