Đừng bỏ lỡ: Siêu trăng cuối cùng của năm 2017 sẽ xuất hiện vào tối Chủ nhật này

Kim Quyên |

Người dân trên khắp thế giới sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng cuối cùng của năm 2017 vào tối Chủ nhật ngày 3/12 tới.

Lúc này khi quan sát từ Trái Đất, Mặt Trăng trông sẽ lớn hơn và sáng hơn so với mặt trăng tròn bình thường. Thuật ngữ "Siêu trăng"(Supermoon) được đặt ra vào năm 1979 bởi nhà chiêm tinh Richard Nolle.

Theo NASA, ngày nay thuật ngữ này được sử dụng phổ biến trên các phương tiện truyền thông dùng để mô tả hiện tượng trăng tròn (fullmoon), xảy ra vào thời điểm Mặt Trăng có quỹ đạo gần với Trái Đất nhất.

NASA cho biết siêu trăng có thể xuất hiện lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với lúc mặt trăng tròn bình thường.

Thuật ngữ thiên văn dùng để mô tả hiện tượng siêu trăng là "Perigee Syzygy." (Syzygy là hiện tượng khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất thẳng hàng.). Lúc đó, hầu hết các vùng ở Bắc Mỹ sẽ không nhìn thấy được Mặt Trăng, tuy nhiên, Mặt Trăng vẫn sẽ xuất hiện rất rõ ràng vào buổi tối Chủ nhật.

Đừng bỏ lỡ: Siêu trăng cuối cùng của năm 2017 sẽ xuất hiện vào tối Chủ nhật này - Ảnh 1.

(Nguồn: NASA)

Do hiệu ứng ảo ảnh quang học nên khi nhô lên từ phía sau đường chân trời Mặt Trăng trông rất lớn và sáng. Lúc này siêu trăng xuất hiện đặc biệt ấn tượng.

Theo Dự báo thời tiết quốc gia Hoa Kỳ, ngoại trừ New England và quanh vùng Ngũ Đại Hồ (Great Lakes) thì ở phía đông Hoa Kỳ được dự báo có bầu trời trong lành về đêm, điều này sẽ rất thuận tiện cho việc quan sát siêu trăng.

Ở Việt Nam, theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương, do ảnh hưởng của gió Đông Bắc nên miền Bắc đêm nhiều mây, trời rét, miền Trung và Nam về đêm có mưa rãi rác vài nơi do đó việc quan sát siêu trăng sẽ khó khăn hơn.

Mặt trăng sẽ đạt cận điểm - điểm gần nhất của Mặt Trăng đến Trái Đất trong tháng này - là 222.135 m tính từ Trái Đất, trong khi đó khoảng cách trung bình của Mặt Trăng là 238.000 m.

Tuy nhiên, nếu bạn bỏ lỡ cơ hội này, cũng đừng vội bực bội vì vẫn còn hai cơ hội để quan sát siêu trăng đầu tiên của năm 2018 vào ngày 2/1 và 31/1.

Cách đây hơn một năm, chúng ta cũng đã được chiêm ngưỡng một siêu cực lớn vào ngày 14 tháng 11 năm 2016 và cũng là ngày xuất hiện gần nhất kể từ khi siêu trăng cực lớn xuất hiện vào ngày 26 tháng 1 năm 1948.

Và cũng phải mất 17 năm nữa chúng ta mới có thể quan sát siêu trăng này vào ngày 25 tháng 11 năm 2034.

Một số hình ảnh của siêu trăng trước đó:

Đừng bỏ lỡ: Siêu trăng cuối cùng của năm 2017 sẽ xuất hiện vào tối Chủ nhật này - Ảnh 2.

Siêu trăng xuất hiện ở Rome (Ảnh USA Today)

Đừng bỏ lỡ: Siêu trăng cuối cùng của năm 2017 sẽ xuất hiện vào tối Chủ nhật này - Ảnh 3.

Khoảnh khắc một chiếc máy bay của hãng hàng không Los Angeles International Airport bay ngang qua siêu trăng. (Ảnh USA Today)

Đừng bỏ lỡ: Siêu trăng cuối cùng của năm 2017 sẽ xuất hiện vào tối Chủ nhật này - Ảnh 4.

Siêu trăng xuất hiện trên Tháp Coit ở San Francisco. (Ảnh USA Today)

Đừng bỏ lỡ: Siêu trăng cuối cùng của năm 2017 sẽ xuất hiện vào tối Chủ nhật này - Ảnh 5.

Siêu trăng xuất hiện phía sau Nhà thờ ở Havana, Cuba. (Ảnh USA Today)

Nguồn: USA Today

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại