Đức sẵn sàng tuyển mộ người ngoại quốc vào quân đội

Phong Lâm |

Cả 2 đảng cầm quyền ở Đức (Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Đảng Dân chủ Xã hội) đã ủng hộ ý tưởng của Bộ Quốc phòng để tuyển mộ người nước ngoài vào các lực lượng vũ trang quốc gia.

Lý do Bộ Quốc phòng Đức đưa ra là hiện nay không đủ số người muốn phục vụ quân đội, vì "uy tín quân đội thấp" và "mức lương không cao", trang DW ngày 25.7 dẫn nguồn tin của Bộ Quốc phòng Đức cho hay.

Trước hết, họ ưu tiên tuyển dụng công dân của các nước Liên minh Châu Âu (EU). Đồng thời, binh lính tuyển mộ có thể là người nước ngoài, sẽ được cấp quyền công dân Đức.

" Bundeswehr - Lực lượng vũ trang Đức đang phát triển. Vì vậy, chúng tôi cần những nhân viên có trình độ, chuyên môn cao", một đại diện của Bộ Quốc phòng cho biết.

Đầu tháng 7.2018, Thủ tướng Đức Angela Merkel hứa sẽ tăng chi tiêu cho Quân đội vào năm 2019 thêm 4 tỷ euro, lên gần 43 tỷ euro, tuy nhiên, điều đó cũng không "đáp ứng" được khuyến nghị của NATO, chi tiêu ít nhất 2% GDP cho Quốc phòng.

Một mặt, Đức muốn tiết kiệm ngân sách của quân đội, trong khi đó, Quân đội Đức lại tham gia hoạt động NATO trong nhiều năm qua, đặc biệt trong việc chiến đấu chống lại những người Hồi giáo cực đoan ở Afghanistan và các hoạt động "gìn giữ hòa bình", là một phần không thể thiếu trong chính sách tài chính của Đức trong suốt 30 năm qua kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh và thống nhất nước Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại