Đức cảnh báo NATO cần tập trung trước "mối đe dọa từ Nga"

Thu Trang |

Thủ tướng Đức cũng nói thêm rằng những thách thức đối với NATO đã thay đổi mạnh mẽ trong những năm qua.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO diễn ra tại Brussels vào tuần tới, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tuyên bố, tổ chức này cần tập trung vào việc thiết lập một sự hiện diện tại sườn Đông nhằm phòng vệ trước sự tấn công của Nga.

Đây sẽ được xem như một sự khẳng định mạnh mẽ về tầm quan trọng cũng như định hướng tương lai của liên minh quân sự này từ một trong những lãnh đạo có quyền lực nhất của châu Âu.

Bà Merkel còn cho biết thêm, những thách thức đối với NATO đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây.

Vì vậy, để bảo vệ được liên minh, các nhà lãnh đạo trong khối NATO cần thực hiện các thoả thuận cần thiết, ví dụ như thông qua sự hiện diện tại các nước Trung và Đông Âu.

Tuyên bố này của Thủ tướng Đức được đưa ra trong bối cảnh các nước trong liên minh lo ngại rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không còn “mặn mà” với tổ chức này sau khi tiến hành cuộc gặp với Nga vào ngày 16/7 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại