Dự báo thời tiết trong những ngày Quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hoàng Đan |

Trong ngày đầu tiên tổ chức lễ Quốc tang, thời tiết các khu vực thủ đô Hà Nội không mưa, nhiệt độ cao nhất lên tới 33 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/10), ngày đầu tiên trong 2 ngày lễ Quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, các tỉnh Bắc Bộ ban ngày trời nắng với mức nhiệt dao động từ 30-33 độ C.

Về đêm, nhiệt độ giảm tới gần 10 độ C tạo cảm giác se lạnh, thậm chí vùng núi khu vực này chỉ còn 17-20 độ C.

Tình trạng thời tiết hanh khô vẫn duy trì khi độ ẩm xuống thấp nhất trong ngày chỉ còn 40%.

Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ hôm nay vẫn có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong ngày đầu lễ Quốc tang, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Từ ngày 7 đến 9, có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 10 đến ngày 15, có mưa rải rác trong ngày 10, 11, sau có mưa vài nơi. Ngày 10, 11 trời lạnh, sau đêm và sáng trời lạnh.

Trong ngày 6/10, phía Tây Bắc Bộ cũng ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Từ ngày 7 đến ngày 9/10, khu vực này có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng ngày 09, khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 10 đến ngày 15, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác trong ngày 10, ngày 11, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ, trong ngày 6/10, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23, vùng núi 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Từ ngày 7 đến ngày 9/10, Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 10 đến ngày 15, có mưa và dông rải rác trong ngày 10, ngày 11 sau có mưa vài nơi. Ngày 10, ngày 11 trời lạnh, sau đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, ngày 6/10, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 6/10, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên, trong ngày hôm nay, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Trong hôm nay, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-32 độ, trong đó tại TP. HCM là 32 độ C và Cần Thơ là 31 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại