Dự báo thời tiết 15.4: Miền Bắc trở mưa dông, nhiệt độ giảm

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết 15.4, các tỉnh miền Bắc trở mưa dông. Nhiệt độ cao nhất giảm từ 2 - 5 độ C so với hôm qua (14.4).

Dự báo thời tiết 15.4 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

 Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại