Dự án máy bay ném bom bí mật của Mỹ gặp “nấc cụt”

Danh Tuyên |

Không quân Mỹ sẽ thử nghiệm máy bay ném bom B-21 Raider trong tương lai gần nhưng một nghị sĩ nước này cho hay chương trình này đang gặp phải cơn “nấc cụt” đối với động cơ máy bay.

Mặc dù thừa nhận rằng chương trình này vẫn đang theo đúng tiến độ và nhà thầu chính cùng các đơn vị liên quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nhưng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rob Wittman khẳng định dự án vẫn vấp phải nhiều thách thức khác nhau.

Wittman, một thành viên của Ủy ban Vũ khí Hạ viện Mỹ, đã ví những trục trặc của chương trình vũ khí này như một cơn "nấc cụt".

Ông nói với các phóng viên tại Thủ đô của Mỹ: "Đây là một chiếc máy bay đặc biệt phực tạp. Vấn đề không phải là ta có những vấn đề không chắc chắn mà vấn đề là làm thế để giải quyết chúng".

"Đây là một thiết kế rất, rất khác so với thông thường và có rất nhiều thách thức ở đây", nghị sĩ nói. Theo tờ Defense News, Wittman nói rằng có vài trở ngại trong quá trình phát triển hệ thống cánh máy bay.

Về phần mình, "Không quân Mỹ vẫn tỏ ra tự tin đối với tiến độ phát triển của B-21 hiện tại và dự kiến sẽ trình làng loại vũ khí tối tân này vào giữa những năm 2020", phát ngôn viên Ann Stefanek của lực lượng này nói với tờ Defense News.

Cho tới nay, rất ít chi tiết về chương trình B-21 Raider được tiết lộ. Quá trình phát triển dòng máy bay này từng được biết đến với cái tên

"Chương trình Máy bay Ném bom Tấn công Tầm xa". Một phát ngôn viên của Không quân Mỹ hôm 7/3 đã xác nhận rằng "trong lần đầu tiên, chiếc B-21 sẽ được thử nghiệm ở căn cứ không quân Edwards" tại bang California.

Trang mạng War Zone cho biết, việc phát triển máy bay ném bom B-21 sẽ tiêu tốn khoảng 20 tỷ USD và Lầu Năm Góc sẽ sử dụng ít nhất 100 tỷ USD để sản xuất hơn 100 chiếc B-21 Raider. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc trước đó đã gây khó khăn cho các nghị sĩ nước này trong việc yêu cầu Không quân tiết lộ về chi phí của dự án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại