ĐT Việt Nam chỉ có thể tự trách mình nếu không thắng được Yemen

Bá Định |

ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn lọt vào vòng 1/8. Do đó, trận đấu với ĐT Yemen mang tính chất quyết định cho số phận thầy trò HLV Park Hang Seo.

ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn lọt vào vòng 1/8. Do đó, trận đấu với ĐT Yemen mang tính chất quyết định cho số phận thầy trò HLV Park Hang Seo.

Việc ĐT Syria thất thủ 2-3 trước ĐT Úc đồng thời ĐT Palestine bị Jordan cầm chân càng tăng thêm những hy vọng cho đượcT Việt Nam ở trận lượt cuối vòng bảng gặp Yemen.

Trong số những đội bóng cạnh tranh 4 suất cho đội bóng đứng thứ 3 đạt thành tích tốt nhất, thầy trò HLV Park Hang Seo trở thành đội bóng có nhiều hy vọng nhất. Bởi chỉ cần một chiến thắng tối thiểu ở cuộc chạm trán Yemen, “những ngôi sao vàng” hoàn toàn tự quyết được số phận mình.

ĐT Việt Nam chỉ có thể tự trách mình nếu không thắng được Yemen - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để lọt vào vòng 1/8 ASIAN Cup 2019.

Đối đầu với một Yemen được đánh giá yếu kém hơn hẳn về trình độ lẫn đẳng cấp, tấm vé đi tiếp dường như đang nằm trong tầm tay thầy trò HLV Park Hang Seo. Ngay cả khi chưa một lần gặp ĐT Yemen trên đấu trường châu lục, ĐT Việt Nam vẫn vượt trội hơn về mọi mặt.

Hơn nữa, qua 2 trận đấu vòng bảng, những khiếm khuyết từ đại diện Tây Á phần nào đã phơi bày. Với thành phần cầu thủ đa số không có nhiều cơ hội đá bóng thường xuyên, thật khó tin vào một kết quả bất ngờ của Yemen.

Chính vì vậy, chẳng có lý do gì để ĐT Việt Nam không giành chiến thắng trong trận đấu mang tính chất quyết định này. Thậm chí, ĐT Việt Nam còn phải thắng đậm để lấy lại hình ảnh sau 2 trận thua.

ĐT Việt Nam chỉ có thể tự trách mình nếu không thắng được Yemen - Ảnh 2.

Nhiều người lo ngại việc thiếu vắng Duy Mạnh phần nào ảnh hưởng đến sức mạnh ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, đó chẳng phải lý do quá lớn vì thầy Park còn những phương án đủ sức khoả lấp khoảng trống Duy Mạnh để lại như: Thành Chung, Tấn Tài. Những cầu thủ này xét về chuyên môn vẫn nhỉnh hơn hẳn lực lượng ĐT Yemen.

Do đó, nếu không thắng được ĐT Yemen, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có thể tự trách bản thân mình bởi những yếu tố quá thuận lợi đều đứng về phía họ cho đến khi trước khi bước vào trận đấu gặp đại diện Tây Á.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Yemen sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 16/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại