ĐSQ Nga tại Kiev bị tấn công: Nga yêu cầu Ukraine "không thiên vị những trò khiêu khích"

Minh Thi |

Moscow yêu cầu chính phủ Ukraine điều tra vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Kiev vào đêm 17/9, và đảm bảo an toàn cho các cơ quan nước ngoài của Nga có trụ sở tại nước này.

Thông báo của Cục Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu các cơ quan chức năng Ukraine điều tra một cách triệt để và không thiên vị những trò khiêu khích" của các phần tử cực đoan, Sputnik cho biết.

Đồng thời, Moscow cũng nhấn mạnh, Kiev cần có hành động ngay lập tức để đảm bảo an ninh của Đại sứ quán (ĐSQ) Nga cùng các cơ quan ngoại giao Nga tại Ukraine, "phù hợp với những nghĩa vụ quốc tế về bảo vệ các cơ quan ngoại giao và lãnh sự" mà bộ máy thực thi pháp luật tại Ukraine được giao.

Trước đó, đêm 17/9 (theo giờ địa phương), khoảng 20 kẻ cực đoan đã tấn công và ném lựu đạn khói vào ĐSQ Nga tại Kiev. Một số nguồn tin cho hay, những kẻ tấn công còn dùng pháo hoa ném vào trụ sở đại sứ quán, nhưng rất may không xảy ra hỏa hoạn.

Theo Sputnik, mặc dù vụ tấn công không gây thiệt hại đáng kể, song "đáng ngạc nhiên" là nhóm phần tử cực đoan kể trên "đã trốn thoát mà không hề bị cản trở".

Vụ tấn công ĐSQ Nga tại Kiev xảy ra trước thềm cuộc bầu cử quốc hội Nga diễn ra ngày hôm nay (18/9, theo giờ địa phương). Nhiều nguồn tin cho biết, Moscow sẽ chọn ra 450 nghị sĩ ở Hạ viện Duma cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Tại ĐSQ Nga ở Kiev cũng bố trí một trạm bỏ phiếu, theo Sputnik.

Đây cũng là năm đầu tiên Nga tiến hành tổ chức bỏ phiếu ở Crimea, khu vực được sáp nhập vào Liên bang Nga hồi năm 2014 trong bối cảnh Mỹ, Ukraine và phương Tây lên tiếng chỉ trích kịch liệt.

Có nguồn tin cho rằng, chính Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thông báo với Moscow về việc Nga không thể tổ chức bầu cử tại Ukraine. 

Đáp lại hành động này, Điện Kremlin đã gọi đây là sự "vi phạm nguyên tắc chính trực và quan hệ quốc tế văn minh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại