Động thái lạ của Israel sau trận không kích ồ ạt vào Syria

Vũ Thu Hương |

Quân đội Israel khẳng định lực lượng quân đội nước này đã tấn công vào các mục tiêu quân đội Iran ở Syria. Đây là động thái lạ thường bởi lâu nay Israel luôn kiềm chế việc thừa nhận công khai các hoạt động quân sự ở Syria.

Trong một động thái lạ thường, quân đội Israel sáng nay đã khẳng định lực lượng quân đội nước này đã tấn công vào các mục tiêu quân đội Iran ở Syria. Và lời tuyên bố này được đưa ra vài giờ sau khi Israel triển khai cuộc không kích gần sân bay quốc tế Damascus.

Tuyên bố cũng được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng phòng thủ tên lửa Israel chặn đứng một tên lửa ở cao nguyên Golan.

"Chúng tôi bắt đầu không kích các mục tiêu của Iran ở lãnh thổ Syria", tuyên bố có đoạn. "Chúng tôi cảnh báo về việc lực lượng quân đội Syria đang nỗ lực gây tổn hại đến lực lượng hay lãnh thổ Israel".

Gần đây, Israel luôn kiềm chế việc thừa nhận công khai các hoạt động quân sự, các cuộc tấn công vào Syria, nhằm tránh dính líu đến cuộc nội chiến kéo dài 8 năm qua ở quốc gia Trung Đông.

Quân đội Syria cho biết Israel đã triển khai rất nhiều cuộc không kích, sử dụng tên lửa dẫn đường ngay sau lúc 1h sáng nhưng cho biết thêm rằng lực lượng phòng không Syria đã phá hủy hầu hết tên lửa trước khi đạt tới mục tiêu.

Hôm 20/1, truyền thông Syria khẳng định hệ thống phòng không đã đẩy lùi cuộc không kích của Israel gần sân bay quốc tế Damascus.

Truyền hình nước này cũng cho biết lực lượng phòng không Syria đã "ngăn chặn" cuộc tấn công thành công. Theo đó, Israel đã dùng 6 tên lửa tấn công vào khu vực gần sân bay quốc tế Damascus trong đó, 5 tên lửa bị bắn hạ và 1 tên lửa rơi vào vùng đất trống.

Các cư dân ở thủ đô Damacus cho biết họ đã nghe thấy 5 tiếng nổ chiều chủ nhật. Quân đội Israel ban đầu từ chối bình luận về vụ không kích.

Theo trung tâm kiểm soát phòng không của Nga, 4 lính Syria đã bị thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong cuộc tấn công, đồng thời khẳng định thêm rằng lực lượng phòng không quân đội Syria đã phá hủy hơn 30 tên lửa và bom dẫn đường trong cuộc không kích.

Trong khi đó, tổ chức giám sát nhân quyền có trụ sở ở Anh khẳng định 11 người đã bị sát hại trong cuộc không kích, trong đó chỉ có 2 người là người Syria.

Mục tiêu cuộc không kích của Israel hướng đến là các kho vũ khí ở sân bay quốc tế Damascus và một số vị trí khác cũng như doanh trại quân đội của Iran ở Nam Syria.

"Trong cuộc không kích, rất nhiều tên lửa đất đối không của Syria được triển khai mặc đã có những cảnh báo nhằm tránh vụ việc", quân đội Syria cho hay.

Các máy bay chiến đấu của Israel từng dùng không phận của Leban để tấn công sâu vào bên trong Syria, trong đó có đợt tấn công vào kho vũ khí gần sân bay quốc tế Damascus hồi đầu tháng này, theo truyền thông Syria.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây tuyên bố Israel đã triển khai hàng trăm cuộc tấn công vào các mục tiêu Iran và nhóm Hezbollah của Leban ở Syria, trong đó có cơ sở vũ khí 2 tuần trước. Iran và Hezbollah đều là đồng minh với chính phủ Syria trong cuộc nội chiến.

2 giờ sau khi các báo cáo cho thấy một đợt tấn công tên lửa vào cao nguyên Golan, ông Netanyahu tuyên bố: "Chúng tôi có chính sách ngăn ngừa sự mở rộng hoạt động của Iran ở Syria và phá hủy bất cứ ai cố gắng gây hại chúng tôi".

Đầu ngày hôm qua, một vụ đánh bom nổ ra ở phía Nam Dama

scus nhưng không gây thiệt hại, truyền thông Syria cho hay. Hãng tin SANA khẳng định vụ nổ nhằm vào một chốt quân sự trên trục đường chính trong giờ cao điểm.

Các vụ đánh bom ít khi xảy ra ở Damascus kể từ khi lực lượng chính phủ Syria chiếm được các khu vực do phiến quân nắm giữ cuối cùng hồi năm ngoái. Các vụ đánh bom từng khiến hàng trăm người thiệt mạng trong cuộc nội chiến 8 năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại