Donald Trump phản pháo cáo buộc đe doạ giết Hillary Clinton

N.V |

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa ở Mỹ Donald Trump trách truyền thông bóp méo sau khi bị tố cáo là kêu gọi người ủng hộ giết đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Ông nói với Fox News rằng các phóng viên "không trung thực" đã bóp méo lời ông. Trum nói ông không hề kích động bạo lực.

Bình luận tranh cãi của ông Trump được nói tại Wilmington, North Carolina hôm 9.8 đã gây ra làn sóng chỉ trích. 

Một số người nghĩ rằng ông muốn nói những người sở hữu súng có thể cầm súng chống lại bà Clinton, còn những người khác nói ít nhất thì đây cũng là bình phẩm thiếu trách nhiệm.

Nhân vật cao nhất của đảng Cộng hòa, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, nói đây là câu đùa không thích hợp.

Bình luận tranh cãi của ông Trump liên quan đến quyền hạn của tổng thống tương lai khi đề cử Chánh án Tối cao – theo BBC.

Ông nói bà Clinton sẽ đặt luật pháp mang quan điểm tự do lên trên Tòa tối cao nếu bà thành tổng thống, đe dọa việc sở hữu súng được bảo vệ bởi Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ.

Phát biểu tại North Carolina, ông Trump ngụ ý những người ủng hộ quyền có súng có thể ngăn bà nắm quyền. Câu nói gây ra phản đối trên mạng, cho rằng ông kích động bạo lực.

"Hillary muốn xóa bỏ Tu chính án thứ hai. Và nếu bà ta chọn quan tòa, quý vị chả làm gì được," ông Trump nói.

Robby Mook, điều hành chiến dịch cho bà Clinton, ra thông cáo phản ứng. "Điều Trump nói là nguy hiểm. Một người muốn làm Tổng thống Mỹ không nên gợi ý bạo lực," thông cáo nói.

Chiến dịch của ông Trump cũng ra thông cáo biện hộ. "Đó là sức mạnh của đoàn kết - những người ủng hộ Tu chính án thứ hai có tinh thần tuyệt vời và đoàn kết, nên họ có sức mạnh chính trị to lớn," thông cáo này nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại