Đơn xin việc của Steve Jobs có thể được bán đấu giá lên đến 50.000 USD

Le Min Kop |

3 món đồ lưu niệm có lưu bút tích của cố CEO Apple Steve Jobs sẽ được bán đấu giá vào đầu tháng 3 tới với tổng giá trị ước tính lên đến 90.000 USD.

Bảng câu hỏi tuyển dụng được Steve Jobs thực hiện năm 1973 sau khi ông rời bỏ đại học Reed danh tiếng sẽ được bán đấu giá vào đầu tháng tới. Ước tính, mẫu đơn này sẽ được bán với giá 50.000 USD.

Đơn xin việc của Steve Jobs có thể được bán đấu giá lên đến 50.000 USD - Ảnh 1.

Bút tích của Steve Jobs trong hồ sơ xin việc

Trong phần ghi năng lực đặc biệt của mình, Jobs viết mình là kỹ sư công nghệ và thiết kế. Ông cũng ghi địa chỉ Đại học Reed, dù thực tế cha đẻ iPhone chỉ học ở trường khoảng 6 tháng và dự thính thêm hơn năm rưỡi nữa. Đáng tiếc là tài liệu không nêu rõ vị trí ứng tuyển ông.

Ba năm sau khi nộp đơn này, Steve Jobs và Steve Wozniak đã thành lập Apple. Ông qua đời vì căn bệnh ung thư năm 2011 khi mới 56 tuổi.

Trong phần liệt kê của mình, Steve Jobs cho biết mình không có bằng lái xe và điện thoại liên lạc. Ông liệt kê các kỹ năng gồm máy tính, tính toán bên cạnh khả năng thiết kế và công nghệ.

Đơn xin việc của Steve Jobs có thể được bán đấu giá lên đến 50.000 USD - Ảnh 2.

Cuốn cẩm nang về Mac OS X có chữ ký của Steve Jobs

Đơn xin việc của Steve Jobs có thể được bán đấu giá lên đến 50.000 USD - Ảnh 3.

Hình ảnh Steve Jobs tại WDC giới thiệu iPhone 3G

Dự kiến, cuộc bán đấu giá sẽ được RR Auction thực hiện từ ngày 8 đến 15 tháng 3 năm 2018. Đi kèm với đơn xin việc này còn có cuốn cẩm nang kỹ thuật Mac OS X kèm chữ ký của Jobs năm 2001 ước tính trị giá 25.000 USD, và một trang báo năm 2008.

Bài viết tựa đề “Mẫu iPhone mới nhanh hơn sẽ được bán với giá 199 USD” kèm hình ảnh của Jobs cùng bút tích của ông dự kiến bán đấu giá khoảng 15.000 USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại