Đơn vị nắm bản quyền AFF Cup sẵn sàng "free", thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hưởng lợi?

Đoàn Dự |

Các hình ảnh về AFF Cup 2018 càng đến tay NHM dễ dàng, rộng rãi bao nhiêu thì sự hỗ trợ cho ĐTQG Việt Nam càng lớn bấy nhiêu.

Sáng nay, 12/10, Cty CP giải pháp truyền hình thế hệ mới (Next Media) và Cty CP đầu tư Truyền thông xanh (Green Communications) đã tổ chức buổi lễ công bố chương trình "Sống cùng bóng đá – AFF Cup 2018" – truyền thông kết nối cộng đồng đam mê bóng đá tại Việt Nam.

Ông Lê Thành, Chủ tịch HĐQT Green Communications, chia sẻ mục tiêu của chương trình là "mang giải đấu đến gần nhất với người hâm mộ, từ khắp mọi miền đất nước, thông qua nhiều phương tiện".

Hiện Next Media đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng mua bản quyền AFF Cup 2018 tại Việt Nam. Gói bản quyền này bao gồm: Độc quyền và được phép phân phối lại cho các đơn vị thứ 3 trên toàn bộ hệ thống trả tiền (Pay) gồm các hạ tầng: vệ tinh, cáp, IPTV, OTT, phát thanh, Internet, mạng xã hội, mạng di động và trình chiếu công cộng trên lãnh thổ Việt Nam.

Đơn vị nắm bản quyền AFF Cup sẵn sàng free, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hưởng lợi? - Ảnh 1.

Không khí buổi họp sáng nay tại Hà Nội.

Đơn vị này sẽ phát sóng chính thức AFF Cup 2018 trên 2 kênh truyền hình trả tiền là Bóng đá TV (VTVcab) và VTC3 (VTC) để phục vụ người hâm mộ cả nước. Đồng thời, Next Media sẵn sàng cho phép các cơ quan báo chí và các đài truyền hình tại Việt Nam được tiếp phát một phần hoặc nguyên vẹn các trận đấu của AFF Cup từ Bóng đá TV và VTC3, với điều kiện phải nhận được sự cho phép bằng văn bản của Next Media.

Đây là cơ hội để AFF Cup có thể đến tay NHM dễ dàng hơn, qua đó truyền lửa và tạo làn sóng cổ vũ ĐTQG rộng rãi trên khắp cả nước. Đấy sẽ là 1 phần động lực để thầy trò HLV Park Hang-seo cố gắng chinh phục AFF Cup 2018.

Đơn vị nắm bản quyền AFF Cup sẵn sàng free, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hưởng lợi? - Ảnh 2.

Buổi họp báo có sự góp mặt của 4 cầu thủ ĐTQG gồm Huy Hùng, Hồng Duy, Tiến Dũng và Văn Cường.

Ngược về Asiad 2018, vấn đề bản quyền trục trặc và khi giải diễn ra vài ngày, VOV mới mua được để phát sóng. Trước đó, khi chuẩn bị cùng đoàn thể thao Việt Nam sang Indonesia dự giải, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn từng chia sẻ việc không có bản quyền cũng là cái thiện cho VĐV. Bởi khi giải đấu bị hạn chế người xem ở Việt Nam, các VĐV cũng tốn thất nhiều do sẽ có ít nhà tài trợ hơn và sự cổ vũ, động viên của CĐV cũng phần nào "giảm nhiệt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại