đòn roi

Mẹ sai làm việc nhà, cậu bé trợn mắt quát “Đồ ích kỷ” và câu chuyện phía sau khiến phụ huynh suy ngẫm

Nhịp sống mới 2024-01-10T19:40:00

Đứa trẻ khoảng 10 tuổi, trong cơn giận dữ còn đánh cả em út, thậm chí bảo em “Chết đi”.

Đứa trẻ được dạy dỗ bằng đòn roi hoặc kỷ luật yêu thương, khi trưởng thành có sự khác biệt rõ rệt: Tương lai thành công nhờ điều này

Đứa trẻ được dạy dỗ bằng đòn roi hoặc kỷ luật yêu thương, khi trưởng thành có sự khác biệt rõ rệt: Tương lai thành công nhờ điều này

Đời sống 2023-11-19T19:34:00

Việc lựa chọn phương pháp giáo dục gia đình luôn là chủ đề được quan tâm rất nhiều. Một số cha mẹ tin rằng kỷ luật nghiêm khắc sẽ giúp con họ phát triển. Trong khi, những người khác tin rằng giáo dục dựa trên tình yêu thương có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ xuất sắc hơn.

Nghiên cứu 7000 gia đình Mỹ, phát hiện hệ lụy bất ngờ khi thường xuyên đánh vào mông trẻ

Nghiên cứu 7000 gia đình Mỹ, phát hiện hệ lụy bất ngờ khi thường xuyên đánh vào mông trẻ

Đời sống 2022-09-26T21:35:00

Nhiều cha mẹ cho rằng đánh vào mông chỉ "đau nhớ đời" chứ không nguy hiểm với trẻ, sự thật là gì?

Kiềm chế cơn nóng giận, nói không với đòn roi: Những bà mẹ nóng tính không thể bỏ qua các cách này

Kiềm chế cơn nóng giận, nói không với đòn roi: Những bà mẹ nóng tính không thể bỏ qua các cách này

Đời sống 2018-03-25T22:33:00

Nóng tính không bao giờ có thể là cái cớ để đổ lỗi cho những cơn quát tháo hay đòn roi mà bạn giáng xuống tuổi thơ con.

Con cháu mình, sao nỡ tàn bạo thế này?

Con cháu mình, sao nỡ tàn bạo thế này?

Nhịp sống mới 2016-03-26T20:36:00

Có nhiều cách để giáo dục con trẻ cho nên người và tất nhiên, không một ai ủng hộ việc dùng đòn roi với những đứa bé vô tội.

Ở Đức, cô giáo dùng phấn ném học sinh phải đền 3 tháng lương

Ở Đức, cô giáo dùng phấn ném học sinh phải đền 3 tháng lương

Thời sự - Xã hội 2014-03-01T09:00:00

(Soha.vn) - “Nếu người nào nghĩ rằng không thể kiềm chế được với học sinh thì người đó nên tự giác xin ra khỏi ngành giáo dục” – Chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân nói về thầy đánh trò.

Bé trai bị trói vào cây và đánh đập vì trốn học ở Trung Quốc

Bé trai bị trói vào cây và đánh đập vì trốn học ở Trung Quốc
2013-12-14T09:09:00

(Soha.vn) - Đáng suy nghĩ hơn là thậm chí có người xem ủng hộ việc làm này.

Muốn dạy con tốt, bố mẹ hãy từ chối bạo lực

Muốn dạy con tốt, bố mẹ hãy từ chối bạo lực

Thời sự - Xã hội 2013-06-28T07:45:00

(Soha.vn) - Câu chuyện bố mẹ thường xuyên phải quát mắng, dọa nạt, đòn roi với con đang xảy ra phổ biến ở nhiều gia đình Việt Nam. Và với phương pháp “kỷ luật không nước mắt”, ThS Trần Thị Ái Liên chỉ ra rằng bạo lực là phi nghĩa.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại