Đội tuyển Việt Nam nhận tin không vui đầu tiên về nhân sự trên đất Hàn Quốc

Nhân Văn (S5 - từ Hàn Quốc) |

Đội tuyển Việt Nam đã đón ca chấn thương đầu tiên kể từ khi tập huấn tại Trung tâm bóng đá quốc gia Paju, Hàn Quốc.

Trung vệ Dương Thanh Hào là cầu thủ đầu tiên gặp chấn thương khi cùng đội tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn trước thềm AFF Suzuki Cup 2018. Tuyển thủ sinh năm 1991 bị căng cơ đùi trái và không thể tập luyện với cường độ cao trong sáng 24/10.

Anh chỉ đi bộ khoảng 40 phút tại sân tập của đội tuyển. Sau đó, anh được quấn đá lạnh vào đùi trái. Thanh Hào nán lại khoảng 10 phút xem các đồng đội tập luyện trước khi di chuyển trước vào phòng nghỉ.

Đội tuyển Việt Nam nhận tin không vui đầu tiên về nhân sự trên đất Hàn Quốc - Ảnh 1.

Dương Thanh Hào tập riêng tại sân bóng ở Trung tâm bóng đá quốc gia Paju, Hàn Quốc. Ảnh: Nhân Văn.

Thanh Hào trước đó đã gặp vấn đề về đùi trái. Tuy nhiên, anh vẫn đủ sức tham gia các buổi tập. Thậm chí, ở trận đấu tập với Incheon United, Thanh Hoà vào sân thi đấu ở hiệp 2.

Trung vệ thuộc biên chế Than Quảng Ninh là tin không tốt với đội tuyển. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, HLV Park Hang Seo vẫn còn có Quế Ngọc Hải, Lục Xuân Hưng, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng cho vị trí này. Ngoài ra, Đinh Viết Tú và Đoàn Văn Hậu cũng có thể thi đấu được.

Đội tuyển Việt Nam vẫn tập luyện bình thường vào chiều nay 24/10. Với cá nhân Thanh Hào, anh cần ít nhất 3 ngày để hồi phục và sẽ lỡ trận đấu với FC Seoul vào chiều mai (25/10).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại