"Đội tuyển Việt Nam dễ gặp đại nạn ở SVĐ Mỹ Đình"

Đoàn Dự |

Thầy trò HLV Hữu Thắng đang rất quyết tâm chiến thắng Indonesia ở Mỹ Đình để vào Chung kết AFF Cup 2016. Nhưng rất có thể, chủ nhà sẽ phải đón nhận cú sốc khác...

ĐT Việt Nam có thể thua sốc Indonesia tại Mỹ Đình nếu...

"Điều tôi lo ngại nhất là vấn đề tâm lý. Sợ nhất là các cầu thủ bị căng cứng, không đánh giá đúng khả năng của mình, dẫn tới thiếu tự tin, ra sân với trạng thái không tốt. Đó là điều tôi sợ nhất.

Nếu tâm lý không tốt thì chúng ta không đủ bình tĩnh, đánh mất đi bản lĩnh. Một đại nạn, đại họa có thể xảy ra.

Trong mấy ngày qua, BHL phải làm tâm lý thật tốt. Phải phân tích rằng cả 1 quá trình chúng ta đang chơi tốt, thua chỉ là 1 tai nạn thôi.

Nó bắt nguồn từ cái đầu nóng, trái tim thì không đủ tỉnh táo, kìm nén cảm xúc, sa vào bẫy của ông Riedl. Đó là sai lầm của chúng ta chứ không phải bản chất như thế" – chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ lo ngại trước đại chiến Việt Nam vs Indonesia tối mai.

Đội tuyển Việt Nam dễ gặp đại nạn ở SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 1.

Bóng ma thua Malaysia 2-4 ở Mỹ Đình liệu có theo "ám" thầy trò HLV Hữu Thắng?

Lo lắng của cựu danh thủ Thể Công là không thừa khi chúng ta cũng từng thua thê thảm Malaysia 2-4 ở Mỹ Đình chỉ vì yếu kém về tâm lý thi đấu.

"Lúc này các cầu thủ chỉ nên nghĩ tới trận trước mắt, chơi thật tốt, coi như trả lại Indonesia những gì đã gây khó khăn từ trước. Đừng suy nghĩ phải thế nọ phải thế kia hay giữ sức cho trận sau.

Cũng cần phải đánh giá đúng Indonesia, họ đã chơi tới giới hạn rồi và chỉ thế thôi. Chúng ta chơi trận tệ nhất từ đầu giải nhưng cũng đã có tới 6 cơ hội ghi bàn thì việc gì phải sợ. Sự tỉnh táo, tự tin lúc này là rất quan trọng" – ông Hải tiếp.

Ở trận đấu tới, Đình Luật sẽ trở lại nhưng 99% ĐT Việt Nam mất Ngô Hoàng Thịnh đá cặp cùng Xuân Trường. Hiện Trọng Hoàng và Văn Thắng đang là 2 cái tên có thể được lựa chọn đá thay Hoàng Thịnh. Tuy nhiên, không ai trong số này thật sự tạo cảm giác an tâm.

"Nếu Hoàng Thịnh không đá được thì đưa Đình Luật vào đá với Tiến Dũng, đưa Quế Ngọc Hải lên đá tiền vệ phòng ngự. Trước đó cứ tưởng không còn ai chơi tốt vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng hình như chúng ta đã quên Quế Ngọc Hải có thể chơi vị trí này.

Đưa lên vị trí này có khi Hải lại phát huy khả năng, vì chơi trung vệ thì qua cậu ấy là đến thủ môn rồi nên lo lắng. Đưa lên thì tâm lý giải tỏa, có khi lại hay. Không rõ Hữu Thắng có nghe, có biết không nhưng ý kiến đó rất tốt" – ông Vũ Mạnh Hải hiến kế.

Công Phượng có thể phá hỏng trận đấu

Về ý kiến của nhiều người muốn Công Phượng được ra sân từ đầu trận tới, ông Vũ Mạnh Hải cũng chia sẻ quan điểm.

"Theo tôi thì mình không nên có nhiều sự xáo trộn. Chúng ta đã ổn định ngay ở vòng bảng. Đinh Thanh Trung đá trước, Thành Lương đá sau hoặc Văn Toàn đá trước, Trọng Hoàng đá sau thì hàng công, kể cả Văn Quyết các thứ, cứ ổn định đi đừng thay đổi nhiều.

Khi nào cần thiết, Công Phượng vào sân ở tình thế cần người biết cầm bóng, mạnh dạn đột phá, chơi cá nhân thì sẽ hiệu quả.

Đội tuyển Việt Nam dễ gặp đại nạn ở SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 2.

Cho Công Phượng vào sân ngay từ đầu có thể phá hỏng mọi thứ?

Dùng Công Phượng hay không thì ở giải này cậu ấy rất kém, phong độ không tốt. HLV tung vào sân từ đầu rất nguy hiểm, có thể làm hỏng cả 1 trận đấu. Tất nhiên sử dụng lực lượng cần sự bình tĩnh, tỉnh táo của BHL, HLV Hữu Thắng.

Chúng ta chỉ là những người bình luận, theo dõi cầu thủ qua báo chí, truyền hình. Còn những người ăn ở, theo dõi hàng ngày mới biết tình hình, khát khao của cầu thủ. Mình vẫn có ý kiến nhưng các lãnh đạo sát sườn nhất họ sử dụng làm sao cho hợp lý là đúng nhất".

Khi được hỏi về lý trí, ông nghĩ kết quả trận đấu sẽ thế nào, chuyên gia Vũ Mạnh Hải vẫn bày tỏ sự tự tin vượt qua các e ngại ở trên.

"Tôi sợ nhất Indonesia co cụm phòng ngự, đá tấn công 1 chút rồi phòng ngự. Nhưng tôi vẫn nghĩ tỷ số mình sẽ thắng vừa đủ để đi tiếp, 1-0 hoặc 3-1. Và tôi đặt niềm tin vào Văn Quyết sẽ ghi bàn".

AFF Cup: Indonesia 2-1 Việt Nam

Đừng quá tung hô các cầu thủ phòng ngự

Nhiều năm qua, cứ đến những thời điểm quan trọng thì hàng thủ ĐT Việt Nam lại mắc các sai lầm nghiêm trọng. Hàng thủ luôn là vấn đề gần như không giải quyết nổi của bóng đá nước nhà.

"Sơ xuất trong những năm gần đây là vì chúng ta chưa đào tạo được các hậu vệ bản lĩnh, chơi tốt. Trước đây chúng ta có Vũ Như Thành, có một vài cầu thủ khác, trước đó là Mạnh Cường...

Cả một giai đoạn gần đây, chúng ta thiếu những người tài năng, bản lĩnh ở hàng thủ. Vai trò của hàng thủ ngoài cản phá còn cần tỉnh táo trong các pha giải phóng sức ép.

Hàng thủ lần này có già có trẻ, nhưng các cầu thủ trẻ còn thiếu bản lĩnh, như Quế Ngọc Hải, Âu Văn Hoàn, Đình Đồng... Nên ở các trận căng thẳng họ còn tâm lý.

Đó là vấn đề muôn thủa, nhân sự chúng ta chỉ có thế. Lựa chọn vậy là tinh túy nhất từ các CLB rồi nên phải chấp nhận.

Nhưng điểm lại cũng có trận chúng ta chơi tốt chứ không yếu cả. Một sai lầm, sơ xuất không nói nên bản chất vấn đề. Quan trọng nhất vẫn là tâm lý, nếu các hậu vệ trẻ ổn định tâm lý thì không sao.

Nếu sợ thua, trước trận thiếu tự tin, hoảng loạn thì sẽ xảy ra sai lầm. Cốt lõi trận tới vẫn là tinh thần".

Đội tuyển Việt Nam dễ gặp đại nạn ở SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 4.

Không nên quá tung hô những cầu thủ phòng ngự như Quế Ngọc Hải.

Thông thường, các cầu thủ tấn công hay được tung hô, nhưng tại ĐT Việt Nam lúc này, cầu thủ phòng ngự như Quế Ngọc Hải cũng là siêu sao "hạng A". Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng sự tung hô như vậy cần được tiết chế.

"Đúng là đôi khi chúng ta hơi đề cao cầu thủ phòng ngự quá ở các trận gặp đối thủ yếu, ví dụ Quế Ngọc Hải.

Bàn thua thứ 2 của Quế Ngọc Hải thể hiện sự luống cuống, thiếu tự tin nên vào bóng như nghiệp dư. Ở tình huống trước đó thì cậu ấy cũng xử lý không tốt dù trong tư thế thuận lợi hơn.

Bình tĩnh ra thì đã thấy có đồng đội ra bọc lót rồi, chỉ cần chạy theo gây áp lực thôi. Tất cả hàng thủ khi đá với Indonesia đều lo sợ thua nên đá thiếu tỉnh táo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại