Đội tuyển U17 Việt Nam nhận tình cảm đặc biệt của Đại sứ Nhật Bản trong Lễ tiễn tại nhà riêng.

Tuấn Mark (S5) |

Không chỉ được tổ chức Lễ tiễn lên đường thi đấu giải giao hữu Nhật Bản - Mekong, các cầu thủ bóng đá nam U17 Việt Nam còn nhận được lời chúc sẽ giành chức vô địch từ chính Đại sứ Nhật Bản, ngài Kunio Umeda.

Đội tuyển U17 Việt Nam nhận tình cảm đặc biệt của Đại sứ Nhật Bản trong Lễ tiễn tại nhà riêng. - Ảnh 1.

Nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam, cùng với đó là sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Nhật Bản - Mekong diễn ra tại đất nước mặt trời mọc, Nhật Bản tổ chức giải giao hữu Bóng đá Nhật Bản - Mekong diễn ra từ ngày 3-10/10 tại thành phố Fukushima, Nhật Bản. Là một người yêu bóng đá và đã tổ chức cũng như tham gia rất nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Kunio Umeda đã tổ chức Lễ tiễn thân mật tại nhà riêng đội tuyển bóng đá U17 Việt Nam lên đường đi thi đấu.

photo-1

Lòng cốt đội tuyển bóng đá U17 Việt Nam được tập trung cho giải đấu giao hữu tại Nhật Bản gồm các cầu thủ lựa chọn từ 3 đội bóng chính đó là Clb Viettel, Clb Sông Lam Nghệ An và Clb PVF. Đây cũng chính là 3 đội bóng có thứ hạng cao nhất tại giải Vô địch U17 Quốc gia 2018. Giải đấu sẽ có sự tham dự của Đội tuyển U17 bóng đá nam các nước Mekong gồm Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Nhật Bản, đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu thanh niên Nhật Bản (Jenessys 2018) do Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khởi xướng.

photo-2

Tới dự Lễ tiễn đội tuyển U17 bóng đá Việt Nam còn có sự góp mặt của bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam. Bà Lâm Thị Thanh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao. Ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư Ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ông Đinh Thế Nam, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá U17 Việt Nam.

photo-3

"Bóng đá Việt Nam cả nam và nữ ngày càng trở nên mạnh hơn, tôi rất mong tất cả các cầu thủ của Việt Nam cố gắng luyện tập hướng tới những trận đấu mang tính thế giới nư Thế vận hội Olympic và Paralympic 2020 tại Tokyo ( Nhật Bản) cũng như Worldcup," Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kunio Umeda chia sẻ trong lời phát biểu.

photo-4

"Tôi rất mong, đội tuyển Việt Nam có mặt tại đây phát huy sức mạnh của mình để giành chức vô địch", ngài Kunio Umeda nhấn mạnh lời chúc cho các cầu thủ U17 Việt Nam tham dự giải giao hữu Nhật Bản - Mekong.

photo-5

Đội trưởng của đội tuyển bóng đá U17 Việt Nam thay mặt đội bóng lên cảm ơn và nhận quà từ ngài Đại sứ cũng như của các nhà tài trợ đến từ Nhật Bản.

photo-6

Cảm ơn tình cảm nồng hậu từ ngài Đại sứ, Ông Lê Hoài Anh thay mặt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Ban huấn luyện đội bóng trân trọng gửi lời cảm ơn và dành tặng Đại sứ cùng phu nhân những món quà kỷ niệm mang hình ảnh của bóng đá và văn hoá Việt Nam.

photo-7

Đại diện Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam cũng như đại diện của Bộ Ngoại Giao cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm và đón tiếp nồng hậu của ngài Đại sứ cùng các nhân viên sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

photo-8

Ngài đại sứ Kunio Umeda được biết đến là một người rất đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá. Đây không phải lần đầu tiên Đại sứ quán giành tình cảm cho các cầu thủ trẻ U17 mà trước đó đã có rất nhiều các hoạt động giao lưu văn hoá thể thao giữa hai nước được tổ chức trong nhiều năm qua và đều được khởi xướng từ ngài Đại sứ.

photo-9

Trước đó, vào tháng 8/2018 cũng tại nhà riêng của Đại sứ, Lễ tiễn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự Asian Games 2018 tại Indonesia cũng được diễn ra vô cùng ấm cúng.

photo-10

Thành công của đội tuyển U23 và Olympic trong năm 2018 sẽ truyền cảm hứng và đội tuyển U17 Việt Nam cũng như các lứa cầu thủ trẻ khác được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của thế hệ đàn anh.

photo-11

Cuối Lễ tiễn, toàn bộ Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã chụp ảnh kỷ niệm chung cùng ngài Đại sứ, phu nhân, các quan chức khách mời và toàn thể nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

photo-12

Trước đó, vào đầu Lễ tiễn, Đại sứ và phu nhân cùng toàn thể những người có mặt đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa qua đời.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại