Đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm trước ngày lên đường

Lâm Anh |

Chiều nay, ĐT nữ Việt Nam đã có trận giao hữu rất đáng chú ý trong khuôn khổ rèn quân chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2018 gặp đội nam lão tướng Thái Nguyên.

Sau hơn 1 tuần tập luyện, ĐT nữ Việt Nam đã cho thấy những sự tiến bộ rõ rệt cả về mặt chuyên môn lẫn thể lực. Trước một đối thủ là nam, lại có không ít cầu thủ trẻ trong đội hình, thế nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn có một trận đấu rất dễ dàng.

Ra quân với đội hình có thể xem là mạnh nhất với đầy đủ trụ cột như Huỳnh Như, Tuyến Dung, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Liễu, Hải Yến…ĐT nữ Việt Nam không gặp mấy khó khăn để vượt lên dẫn trước từ rất sớm. Bàn thắng đến sau tình huống câu bóng bổng từ bên cánh trái của Tuyến Duy, thủ môn đội lão tướng Thái Nguyên đã không thể đoán được điểm rơi và để bóng đi qua đầu vào lưới.

Ít phút sau đó, cũng từ một pha tấn công xuống cánh trái, tiền đạo Hải Yến đã có pha xử lý bóng bình tĩnh trước khi bấm bóng qua đầu thủ môn đội Thái Nguyên nâng tỷ số lên 2-0. Ở hiệp 1 này, ĐT nữ Việt Nam chơi tốt, cầm bóng và tấn công rất đường nét, có nhiều cơ hội nhưng lại không ghi thêm được bàn thắng nào.

Trong khi đó, một sai sót ở hàng thủ lại giúp đội lão tướng Thái Nguyên có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm trước ngày lên đường - Ảnh 1.

Bước sao hiệp hai, Trợ lý Vũ Bá Đông của ĐT nữ Việt Nam thay gần cả đội hình chỉ giữ lại tiền vệ trung tâm Trần Thị Thuỳ Trang. Đội hình hai của ĐT nữ Việt Nam thi đấu không hề kém hơn so với đội hình 1 và thậm chí còn gây ấn tượng hơn nhiều ở khả năng phối hợp tấn công và ghi bàn.

Với lối đá khá đa dạng, họ đã khiến các vi khách lão tướng Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn và liên tục bộc lộ những sai lầm ở hàng phòng ngự giúp Nguyễn Thị Muôn (cú đúp), Vũ Thị Thúy và Nguyễn Thị Thuý Hằng có cơ hội thay nhau lập công.

Kết thúc trận đấu, hai đội bóng rời sân với chiến thắng đậm tới 6-1 cho ĐT nữ Việt Nam. Đây có thể xem là bước chạy đà tốt giúp các học trò của HLV Mai Đức Chung thêm tự tin và mạnh mẽ hơn trước khi sangTrung Quốc dự giải giao hữu Tứ hùng tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 24/1 tới đây.

Quả bóng vàng nữ Việt Nam đắt khách

Trước trận giao hữu giữa ĐT nữ Việt Nam gặp đội lão tướng Thái Nguyên, dĩ nhiên không thể thiếu phần giao lưu và thủ môn Kiều Trinh có lẽ là người bận bịu nhất.

Kiều Trinh đã có một năm 2017 đầy ấn tượng khi thi đấu hết sức thành công trong màu áo CLB nữ TP.HCM I và cùng đội bóng này giành ngôi vô địch quốc gia. Trong màu áo đội tuyển, thủ môn 33 tuổi này cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất, góp công lớn giúp đội giành huy chương vàng SEA Games 29.

Với những thành tích đầy ấn tượng đó, không quá bất ngờ khi Kiều Trinh về nhất trong cuộc đua giành Quả bóng vàng Việt Nam năm 2017. Dĩ nhiên cô cũng trở thành người kinh nghiệm nhất và nổi tiếng nhất trong đội hình ĐT nữ Việt Nam hiện tại.

26909751_2059156957705306_1467986404_o

Thế nên không bất ngờ khi ngay đầu trận giao hữu chiều nay, rất nhiều thành viên của đôi lão tướng Thái Nguyên, từ già đến trẻ, đều chạy sang phía ĐT nữ Việt Nam đề nghị Kiều Trung ra chụp ảnh cùng.

Mặc dù khá ngại ngùng nhưng thủ môn của CLB TP.HCM I vẫn tươi cười chiều lòng các đàn anh, đàn chú khi bước vào đứng chụp ảnh chung. Ngay cả khi sau trận đấu, một số thành viên của đội Lão tướng Thái Nguyên cũng nỗ lực sang phía ĐT nữ Việt Nam để tìm Kiều Trinh xin chụp ké nhưng tiếc rằng họ đã không thành công khi thủ môn này được cấp phép về phòng nghỉ sớm.

Phương Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại