Đội trưởng U21 Việt Nam viết giấy vay nợ 100 nghìn của đàn anh ở HAGL

Bá Hổ |

Ngày hôm qua (06/1), fan hâm mộ bóng đá đã truyền nhau đến chóng mặt với tấm hình chụp giấy vay nợ của hậu vệ HAGL - Lê Văn Sơn.

Tờ giấy ghi nợ của hậu vệ Lê Văn Sơn (sinh năm 1996) được đồng đội Lê Văn Trường và Đông Triều chụp lại đưa lên mạng xã hội vào ngày hôm qua. Nội dung cụ thể là Văn Sơn chưa rút được tiền nên phải viết giấy vay nợ 100 nghìn đồng của đàn anh Đông Triều (sinh năm 1995).

Khá hài hước là giấy vay nợ có chữ ký của người làm chứng: thủ môn Lê Văn Trường. Thế nên, Trường chụp lại giấy vay nợ đăng lên facebook cá nhân để fan hâm mộ chứng kiến.

Đội trưởng U21 Việt Nam viết giấy vay nợ 100 nghìn của đàn anh ở HAGL - Ảnh 1.

Tờ giấy vay nợ của Văn Sơn được Văn Trường đưa lên facebook cá nhân.

Ngay lập tức, nhiều fan hâm mộ vào bình luận trêu chọc Văn Sơn. Một số ý kiến cho rằng không thể nhịn cười với trò đùa của các cầu thủ HAGL. Cũng có ý kiến "đổ dầu vào lửa" để tăng thêm tính hài hước là Đông Triều cần lấy tiền lãi của Văn Sơn.

Tất nhiên, Văn Sơn vay nợ 100 nghìn đồng là chuyện đùa, trong thế bị các đồng đội bắt viết giấy để trêu ghẹo. Đông Triều và Văn Trường cũng hoàn thành mục đích khi có được tờ giấy vay nợ của Sơn để đăng lên facebook.

Văn Sơn là đội trưởng của U21 Việt Nam tuyển chọn tham dự giải U21 Quốc tế 2017. Hậu vệ người Hải Dương cũng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất U21 Quốc gia 2017. Tuy nhiên, Sơn không được triệu tập vào U23 Việt Nam.

Đội trưởng U21 Việt Nam viết giấy vay nợ 100 nghìn của đàn anh ở HAGL - Ảnh 2.

Văn Sơn vô địch U21 Quốc gia 2017. Ảnh: Báo Thanh niên

Trong khi đó, Đông Triều và Văn Trường cũng từng khoác áo U23 Việt Nam. Nhưng họ không có tên trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo.

Ba cầu thủ này có điểm chung là từng sắm vai trụ cột ở U19 Việt Nam thời HLV Graechen. Tuy nhiên, họ không phát triển đúng như mong đợi và đang chững lại so với các đồng đội khác.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Đông Triều - cựu đội trưởng U19 Việt Nam từng được đánh giá là một trong những tài năng lớn nhất của Học viện HAGL -Arsenal - JMG.

Đội trưởng U21 Việt Nam viết giấy vay nợ 100 nghìn của đàn anh ở HAGL - Ảnh 3.

Đông Triều - tài năng không thể lớn.

Tất nhiên, đó là quy luật của trái bóng tròn, bởi sự đào thải và chững lại đối với các cầu thủ trẻ là điều không thể tránh khỏi. Các cầu thủ trẻ của bầu Đức cũng đang trong giai đoạn này.

Lứa U19 HAGL - Arsenal - JMG bây giờ chỉ còn có những cái tên sáng giá như Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh. Ngay cả "tài năng trẻ Top 40 thế giới" Phan Thanh Hâu cũng đang rơi vào bi kịch "thần đồng" không thể lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại