Vì sao chưa ai "dám" chính thức điều tra phương trượng Thiếu Lâm?

Nguyễn Nhung |

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc đã thụ lý những tố cáo đích danh đối với phương trượng Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tín?

Ngày 22/8, Tân Hoa xã dẫn lại các nguồn tin trên mạng cho hay, thông tin trên đã được người đại diện của Thích Diên Lỗ thông báo bằng điện thoại đến các cơ quan báo chí của Trung Quốc.

“9h 47 phút sáng ngày 19/8, Trung tâm tố giác tội phạm thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo cho tôi, rằng đã thụ lý những tố cáo đích danh của chúng tôi nhằm vào Thích Vĩnh Tín”, Tân Hoa xã dẫn lời người đại diện của Thích Diên Lỗ cho hay.

Trước đó, Thích Diên Lỗ cùng 5 người khác đã đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc trình các tài liệu tố cáo phương trượng Thiếu Lâm.

Hiện tại, cựu đệ tử Thiếu Lâm này đang ở Bắc Kinh, sẵn sàng phối hợp với các cơ quan hữu quan điều tra làm rõ chân tướng vụ việc này.

Theo người đại diện của Thích Diên Lỗ, nội dung tố cáo, phản ánh tổng quát các vi phạm của sư Vĩnh Tín bao gồm 6 nội dung: tham ô, lạm dụng công quỹ, nhận hối lộ, lạm dụng chức quyển, cưỡng chế phi pháp và nắm giữ tài sản của Thiếu Lâm một cách phi pháp.

Phương trượng Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tín đang phải liên tiếp đối mặt với những "cơn sóng dữ".

Giới chức Trung Quốc đang "đá bóng trách nhiệm"?

Nguồn tin từ phóng viên Tân Hoa xã ngày 21/8 cho hay, hai người đại diện cho Thích Diễn Lỗ ngày 13/8 đã có mặt tại phòng tiếp đãi của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để trình báo, phản ánh các hoạt động, hành vi phạm pháp của phương trượng Thiếu Lâm.

Nhân viên của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tiếp chuyện hai người này, đồng thời cho biết, những vấn đề không thuộc quyền hạn của cơ quan Kiểm sát, nên trình báo các cơ quan chủ quản có liên quan.

Riêng những vấn đề thuộc quyền hạn của cơ quan này, sau khi tiếp nhận các tài liệu liên quan, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ làm theo trình tự quy định, chuyển cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam xử lý theo đúng pháp luật.

Bài viết tố cáo sư Thích Vĩnh Tín, được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc của người tự xưng là "Thích Chính Nghĩa".

Trang tin Sohu (Trung Quốc) cũng đưa tin cho hay, qua nguồn tin đáng tin cậy, trang tin ThePaper.cn xác nhận Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thụ lý tố cáo đích danh nhằm vào Thích Vĩnh Tín.

Tuy nhiên, trả lời phóng viên Tân Hoa xã, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam lại cho biết “không biết chuyện này”, “cần phải xác minh lại” và chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Trong khi đó, Cục Tôn giáo thành phố Đăng Phong, Hà Nam cũng từ chối trả lời các thông tin liên quan đến việc điều tra, dựa theo nguồn tin tố giác nhằm vào sư Vĩnh Tín.

Thay vào đó, đại diện Cục này cho biết, tình hình điều tra cụ thể của tổ điều tra vẫn chưa rõ ràng, một khi có kết quả cuối cùng, sẽ đăng tải lên trang web chính thức của chính quyền thành phố Đăng Phong.

Ngoài ra, Cục Tôn giáo thành phố Đăng Phong còn chỉ cho phóng viên sang hỏi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc.

Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội này cũng chỉ trả lời gọn lỏn: “Hãy để ý trên trang mạng chính thức của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, có kết quả sẽ lập tức công bố”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại