Tiếp viên hàng không lên núi học võ luyện can đảm

Hạ Nhiên |

Cảm thấy cần luyện tập lòng can đảm, ba nữ tiếp viên xinh đẹp đã lên núi bái sư học võ.

Những hình ảnh về một nhóm nữ tiếp viên hàng không Trung Quốc lên núi học võ luyện lòng can đảm đang được cư dân mạng xứ Trung lan truyền chóng mặt.


Tại một vách núi thuộc khu vực đền thờ Đạo giáo trên núi Lão Quân, Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc, ba nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mặc đồng phục, để chân trần, thực hiện những động tác võ thuật theo một vị võ sư.

Tại một vách núi thuộc khu vực đền thờ Đạo giáo trên núi Lão Quân, Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc, ba nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mặc đồng phục, để chân trần, thực hiện những động tác võ thuật theo một vị võ sư.


Được biết, vách núi này cao đến hơn 2000m so với mực nước biển, chính vì thế nhiều người tò mò về nguyên do lên núi học võ của những nữ tiếp viên hàng không này.

Được biết, vách núi này cao đến hơn 2000m so với mực nước biển, chính vì thế nhiều người tò mò về nguyên do lên núi học võ của những nữ tiếp viên hàng không này.


Theo chia sẻ, những tiếp viên hàng không này đang chuẩn bị ứng tuyển vào các hãng hàng không có tiếng trong nước, làm tiếp viên hàng không là ước mơ bấy lâu của họ.

Theo chia sẻ, những tiếp viên hàng không này đang chuẩn bị ứng tuyển vào các hãng hàng không có tiếng trong nước, làm tiếp viên hàng không là ước mơ bấy lâu của họ.


Việc tập luyện võ thuật trên bờ vực của một vách núi sẽ giúp họ rèn luyện được sự can đảm để phục vụ cho công việc sau này. Tương lai trở thành một nữ tiếp viên hàng không thực thụ, bay trên bầu trời cao mỗi ngày, trước hết họ cần phải rèn luyện tinh thần, không sợ độ cao, đối phó với áp lực tốt.

Việc tập luyện võ thuật trên bờ vực của một vách núi sẽ giúp họ rèn luyện được sự can đảm để phục vụ cho công việc sau này. Tương lai trở thành một nữ tiếp viên hàng không thực thụ, bay trên bầu trời cao mỗi ngày, trước hết họ cần phải rèn luyện tinh thần, không sợ độ cao, đối phó với áp lực tốt.


Tuy nhiên, hành động của những cô gái trẻ này bị cư dân mạng cho là làm màu để nổi tiếng, những động tác võ thuật mà các cô gái thực hiện đều không đúng tiêu chuẩn, chỉ để tạo dáng chụp ảnh.

Tuy nhiên, hành động của những cô gái trẻ này bị cư dân mạng cho là "làm màu" để nổi tiếng, những động tác võ thuật mà các cô gái thực hiện đều không đúng tiêu chuẩn, chỉ để tạo dáng chụp ảnh.

Nhiều người cũng khẳng định để rèn luyện lòng can đảm, chứng sợ độ cao, không cần thiết phải lên vách núi, những tiếp viên hàng không đều được trải nghiệm, học tập và rèn luyện ngay trong trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại