Quan chức "dỏm" lừa tình 30 cô gái

Bảo An |

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị bắt giữ vì lừa tiền của khoảng 30 cô gái quen qua mạng xã hội.

Tờ Chongqing Evening Post dẫn lời cảnh sát cho biết người đàn ông là nhân viên bảo vệ tại một công ty bất động sản ở thành phố Thành Đô, nhưng anh ta đã giả vờ là một quan chức chính phủ để hẹn hò với khoảng 30 cô gái thông qua mạng xã hội ở Trung Quốc.

Người đàn ông được cho là đã lừa được khoảng tiền lên tới 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng). Sự việc chỉ bị bãi lộ sau khi anh ta mua một chiếc điện thoại iPhone và khoe nó với bạn bè trên mạng xã hội.

Một cô gái đã viết đơn tố cáo người đàn ông cho cảnh sát sau khi anh ta mượn cô 20.000 NDT để chi trả tiền viện phí và thuốc men, nhưng sau đó cô gái phát hiện bạn trai của mình dùng khoản tiền đó mua iPhone và khoe trên mạng.

Cho đến nay, 6 nạn nhân đã tới cảnh sát để tố cáo kẻ lửa đào.

Danh tính người đàn ông không được tiết lộ, nhưng cảnh sát cho biết anh ta đã hẹn hò với nhiều phụ nữ qua mạng xã hội, sau đó mời đi ăn tại những nhà hàng sang trọng và mua cho họ những món quà đắt tiền.

Sau đó, anh ta bắt đầu hỏi mượn tiền các người tình của mình với lý do thường là cần tiền để khám bệnh hay đầu tư vào các dự án. Cảnh sát cho biết kẻ lừa đảo đã từng có tiền án tiền sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại