Những con vật này sẽ khiến bạn “thót tim” từ cái nhìn đầu tiên

Hồng Hạnh |

Trên thế giới đôi khi vẫn xuất hiện những sự vật, hiện tượng kỳ lạ, khó hiểu và khó lý giải. Những con vật dưới đây là một trong số đó.

Dê mặt người ở Kenia

Một nông dân ở làng Mabo Rainey, Kenya sở hữu một con dê có khuôn mặt cổ và vai giống y như của người. Khi con dê “quái thai” được sinh ra, ngôi làng vốn còn mê tín dị đoan này tin rằng con vật bị ma quỷ nhập nên đã thiêu nó để cứu cả làng.

Ngoài ra ở Nga cũng từng xuất hiện một con cừu mặt người, khiến chủ của nó vô cùng sợ hãi.

Người dân địa phương đã quay clip con cừu và khi đưa lên internet, đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Nông dân Blasius Lavrentiev 45 tuổi cho hay: “Tôi đã trải qua một mùa đông khó khăn. Nhưng khi thấy cừu mẹ mang thai, tôi rất vui vì nghĩ rằng mình có thể bán được cừu con, kiếm thêm chút tiền. Nhưng khi nhìn thấy hình thù con cừu, tôi sợ chết khiếp”.

Hiện tại, ông Lavrentiev đang rất muốn bán con cừu này.

Cá đuối gai độc mặt người

Ngày 3/ 6/2015, một doanh nhân người Palestine tên là Al-Khalil đã giới thiệu một con cá đuối gai độc có khuôn mặt y như người. Ông chia sẻ đã mua nó từ một ngư dân người Israel.

Mexico phát hiện động vật thủy sinh có khuôn mặt người

Động vật nhỏ bé có khuôn mặt búp bê này là một loài thủy sinh ở Mexico, nhưng thực chất nó là khủng long lục giác, một động vật khá nguy hiểm.

Cá Dơi với đôi môi gợi cảm

Chúng sinh sống chủ yếu ở các vùng biển của quần đảo Galapagos, nổi tiếng với đôi môi hồng dày “sexy” như môi người.

Con cá dơi này có đầu rộng và bằng phẳng, cơ thể thon dài, cuối mình có một gai cứng, miệng nhỏ, môi hếch với chiều dài tối đa là 36cm.

Thông thường loài này có khả năng bơi kém, thường dùng vây bò dưới đáy biển.

Indonesia phát hiện “người bạch tuộc”

Nita, một phụ nữ người Indonesia khi luộc bạch tuộc trong nồi, bỗng nghe âm thanh như tiếng khóc, khi mở nồi ra cô bị sốc khi thấy một con bạch tuộc có đầu hình mặt người ở trong nồi.

Cá cóc được xưng là “Tiên cá”

Đây là một động vật lưỡng cư được tìm thấy trong một số hang động của châu Âu.

Do thường sống trong nước, nên da của nó mềm mại và xanh xao. Cùng với một số đường nét trên khuôn mặt giống với mặt người nên loài này còn được gọi là “nàng tiên cá”.

Cua biển ở Nhật Bản

Loài cua ở vùng biển Nhật bản có khuôn mặt đáng sợ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại