Nhiều nước châu Á đang hứng chịu đợt rét kỉ lục trong vòng 60 năm

Hồng Nam |

Nhiệt độ tại Hong Kong đã giảm xuống mức thấp nhất trong khi Quảng Châu, Trung Quốc lần đầu có tuyết rơi trong 60 năm.

Trung Quốc

Trung Quốc đang trải qua một đợt cực lạnh khi nhiệt độ nhiều vùng xuống dưới 0 độ C, một số nơi thậm chí xuống âm 47 độ C. Thời cực đoan này dự báo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động

Một nông dân cho biết, nếu nhiệt độ duy trì dưới 0 độ C trong nhiều ngày thì chỉ khoảng 10% rau quả có thể sống sót được. Trong vài ngày tới, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực của Trung Quốc sẽ giảm khoảng 10 độ.

Ở khu vực Nội Mông Cổ, phía bắc Trung Quốc, nhiệt độ có thời điểm xuống đến âm 60 độ C. Trong khi đó, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông ở phía nam, tuyết cũng lần đầu xuất hiện sau 60 năm.


Tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, phong cảnh phủ trắng tuyết.

Tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, phong cảnh phủ trắng tuyết.


Đất nước Trung Quốc đang phải trải qua đợt rét kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua.

Đất nước Trung Quốc đang phải trải qua đợt rét kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua.


Lớp băng tuyết phủ trắng một cây cầu ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.

Lớp băng tuyết phủ trắng một cây cầu ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.


Một hồ nước ở Hàng Châu xuất hiện những lớp băng dày.

Một hồ nước ở Hàng Châu xuất hiện những lớp băng dày.


Cây cối đóng băng khắp mọi nơi.

Cây cối đóng băng khắp mọi nơi.

Hong Kong

Nhiệt độ ở Hong Kong đã giảm xuống mức 3,3 độ C, khiến cuộc sống noi đây của người dân bị xáo trộn. Bởi vi họ đã vốn quen với khí hậu cận nhiệt đới. Đây là nhiệt độ thấp nhất đo được tại Hong Kong trong 59 năm qua, SCMP đưa tin.

Trong tháng 2/1957, nhiệt độ ở Hong Kong có lúc giảm xuống 2,4 độ C, lạnh hơn gần 1 độ so với rạng sáng 24/1/2016.

Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong khuyến cáo người dân mặc quần áo ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, tránh tiếp xúc trực tiếp với những cơn gió giá lạnh.

Các nhà dự báo thời tiết cho biết Hong Kong có thể phải đối mặt với “những trận mưa đá nhỏ” thay vì mưa tuyết.


Nhiệt kế chỉ mức dưới 0 độ C ở Hong Kong. Ảnh: SCMP

Nhiệt kế chỉ mức dưới 0 độ C ở Hong Kong. Ảnh: SCMP


Nhiệt kế chỉ mức dưới 0 độ C ở Hong Kong. Ảnh: SCMP

Nhiệt kế chỉ mức dưới 0 độ C ở Hong Kong. Ảnh: SCMP


Băng tuyết xuất hiện trên cành cây, mái nhà trong đợt rét kỉ lục.

Băng tuyết xuất hiện trên cành cây, mái nhà trong đợt rét kỉ lục.


Người vô gia cư co ro trong thời tiết lạnh chưa từng thấy.

Người vô gia cư co ro trong thời tiết lạnh chưa từng thấy.

Đài Loan (Trung Quốc)

Đài Loan đang hứng chịu đợt rét kỷ lục trong 10 năm qua. Tuyết đã xuất hiện ở một số vùng núi của hòn đảo này cuối tuần qua. Đợt giá rét kỷ lục tại Đài Loan đã khiến ít nhất 85 người thiệt mạng, trong đó có 35 nạn nhân ở thị trấn Đào Viên.

 


Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết, nhiệt độ tại Đài Bắc có thể giảm xuống 3 độ C ngày 25/1.

Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết, nhiệt độ tại Đài Bắc có thể giảm xuống 3 độ C ngày 25/1.


Rất đông du khách không ngại lạnh giá để lên núi Yangming chứng kiến tận mắt cảnh tuyết rơi…

Rất đông du khách không ngại lạnh giá để lên núi Yangming chứng kiến tận mắt cảnh tuyết rơi…


Theo dự báo thời tiết, Đài Loan sẽ còn lạnh giá trong vài ngày tới.

Theo dự báo thời tiết, Đài Loan sẽ còn lạnh giá trong vài ngày tới.

Nhật Bản

Theo Japan Today, đã có 5 người chết và hơn 100 người bị thương do tuyết vào ngày 24/1 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Nhật Bản.

Nhật Bản đã ghi nhân đợt tuyết rơi kỉ lục ở vùng tây và trung của đất nước này. Các hãng hàng không buộc phải hủy bỏ nhiều chuyến bay. Ngoài ra, tuyết rơi dày khiến 1.500 hộ gia đình ở 6 tỉnh rơi vào tình trạng mất điện.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân cảnh giác với những cơn gió mạnh và sóng biển cao ở khắp các khu vực trên cả nước cũng như những đợt bão tuyết ở vùng Hokuriku và phía tây Nhật Bản ngày 25/1.


Tuyết rơi ở Tokyo.

Tuyết rơi ở Tokyo.


Người dân Nhật Bản co ro trong thời tiết lạnh giá khắc nghiệt.

Người dân Nhật Bản co ro trong thời tiết lạnh giá khắc nghiệt.

Hàn Quốc

Theo Yonhap, nhiệt độ ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc hạ xuống -18 độ C, mức thấp nhất từ năm 2001 trong khi đảo Jeju hứng tuyết rơi dày đặc.

Giới chức buộc phải đóng cửa đường băng ở Jeju cho đến 9 giờ sáng 25/1 (giờ địa phương), khiến hàng chục ngàn người mắc kẹt do hơn 560 chuyến bay đến và đi từ Jeju trong ngày 24/1 và 60 chuyến vào sáng 25.1 đã bị hủy.

Ngoài ra, cho đến nay, tuyết rơi dày 11cm tại đảo Jeju, 7,5 cm tại huyện Yeongkwang và 3,8cm tại thành phố Mokpo thuộc tỉnh Nam Jeolla. Đường vào các dãy núi trên toàn quốc đã bị cấm. Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi đến hết ngày 25/1.


Hàn Quốc cũng đang phải trải qua đợt rét kỉ lục.

Hàn Quốc cũng đang phải trải qua đợt rét kỉ lục.


Gia súc, gia cầm cũng không thể chịu đựng nổi cái rét lạnh thấu xương.

Gia súc, gia cầm cũng không thể chịu đựng nổi cái rét lạnh thấu xương.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại