Lợi ích “khó tin” của việc sống gần siêu thị

Mai Anh |

Sống gần siêu thị đem lại rất nhiều lợi ích, tuy nhiên có một lợi ích khó tin mà nhiều người chưa từng biết đến, đó là giúp trẻ giảm cân.

Một nghiên cứu mới đây cho biết, việc sống gần siêu thị có thể giúp những đứa trẻ thừa cân ăn uống lành mạnh hơn.Càng sống gần siêu thị, nhóm trẻ em này ăn hoa quả càng nhiều, vì vậy chúng có thể giảm cân dễ dàng hơn.

Trái lại, với những gia đình sống xa siêu thị có xu hướng ăn thực phẩm béo nhiều hơn và ít khi mua thực phẩm tươi sống.


Sống gần siêu thị giúp trẻ cải thiện tình trạng béo phì nhờ ăn nhiều hoc quả tươi.

Sống gần siêu thị giúp trẻ cải thiện tình trạng béo phì nhờ ăn nhiều hoc quả tươi.

Béo phì ở trẻ nhỏ đang trở thành vấn đề nan giải ở Anh. Bệnh viện Nhi trung ương và Sức khỏe trẻ em của nước này ước tính có đến 31% trẻ từ độ tuổi từ 2-15 thừa cân hoặc béo phì.

Một điều đáng lo ngại là, cả một thế hệ trẻ nhỏ đang phải đối mặt với căn bệnh tiểu đường và các bệnh về tim mạch do béo phì ngay từ khi còn nhỏ. Tình trạng béo phì đến từ rất nhiều nguyên nhân trong đó điển hình là lười vận động và ăn đồ ăn nhiều đường.

Siêu thị đã từng bị cho là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng béo phì vì đó là nơi cung cấp các thực phẩm và đồ uống nhiều đường.


Tình trạng béo phì đến từ rất nhiều nguyên nhân trong đó điển hình là lười vận động và ăn đồ ăn nhiều đường.

Tình trạng béo phì đến từ rất nhiều nguyên nhân trong đó điển hình là lười vận động và ăn đồ ăn nhiều đường.

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu công bố gần đây trên báo Sức khỏe cộng đồng của Mỹ, các cửa hàng hay siêu thị lớn lại có những tác động tích cực.

Các nhà khoa học ở trường đại học Harvard đã tiến hành khảo sát đối với 500 trẻ nhỏ thừa cân ở độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi ở Mỹ. Những đứa trẻ này đều được bố mẹ khuyến khích ăn hoa quả nhiều.

Kết quả cho thấy, càng gần siêu thị hay các cửa hàng lớn thì khẩu phần ăn hoa quả tươi mỗi ngày của trẻ nhỏ càng tăng lên.

Theo nghiên cứu, cứ 1km sống gần siêu thị thì khẩu phần hoa quả trẻ ăn mỗi ngày sẽ chiếm tới 1/3 bữa ăn và đặc biệt, sống gần siêu thị không có nghĩa là lượng tiêu thụ đồ uống có đường sẽ tăng lên.

Hơn thế, kết quả nghiên cứu cho thấy, “sống càng gần siêu thị thì tình trạng cân nặng càng được kiểm soát và cải thiện đáng kể”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại