Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới có Bộ Hạnh Phúc

Không đo lường chất lượng sống bằng kinh tế, quốc gia này lại dùng chỉ số hạnh phúc để làm nền tảng cho tất cả.

Mỗi người dân ở đất nước này sẽ được hỏi rằng “bạn có hạnh phúc không” để đánh giá chỉ số hạnh phúc trong cả nước.

Đây là một phần không thể thiếu trong mỗi cuộc Tổng điều tra dân số.

Trong lần thống kê cuối cùng vào năm 2015 thì có tới 35% dân số nói rằng họ “rất hạnh phúc”, 47,9% khác cảm thấy “hạnh phúc vừa vừa” và chỉ có 8,8% còn lại nói rằng “tôi chưa cảm thấy hạnh phúc cho lắm”.

Đó không phải là nơi nào khác mà chính là đất nước Bhutan, huyền thoại của dãy Himalaya.

Tại đây không tồn tại chỉ số Tổng sản phẩm quốc dân hay quốc nội mà thay vào đó là chỉ số đo độ hài lòng với cuộc sống của người dân, được goi là Tổng hạnh phúc quốc gia.

Vì đó, chính phủ Bhutan đã thành lập nên Bộ Hạnh phúc và đương nhiên, Bộ trưởng Hạnh phúc sẽ là người vô cùng quan trọng.


Con người Bhutan được cho là rất hài lòng với cuộc sống và thường xuyên biểu lộ sự hạnh phúc của bản thân mình.

Con người Bhutan được cho là rất hài lòng với cuộc sống và thường xuyên biểu lộ sự hạnh phúc của bản thân mình.

Rất nhiều các bài báo đã nói rằng, con người Bhutan rất cởi mở và thân thiện và không bị ám ảnh bởi các loại công nghệ hiện đại.

Thêm vào đó, con người nơi đây còn rất có ý thức bảo vệ các di sản văn hóa độc đáo của mình. Chính vì lẽ đó nên hầu hết các thông tin nội bộ ở đây đều rất ít được công bố ra bên ngoài, đặc biệt là các quan chức chính phủ.

Cho đến nay, người ta mới chỉ biết đến có ông vua điển trai Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và vị Thủ tướng Tshering Tobgay là thường xuyên xuất hiện, gặp gỡ nguyên thủ quốc gia các nước khác.


Đức vua đáng kính của xứ Bhutan.

Đức vua đáng kính của xứ Bhutan.


Và đây là vị Thủ tướng quyền lực, điều hành tất cả mọi thứ liên quan đến chỉ số hạnh phúc của quốc gia đặc biệt này.

Và đây là vị Thủ tướng quyền lực, điều hành tất cả mọi thứ liên quan đến chỉ số hạnh phúc của quốc gia đặc biệt này.

Hầu hết cư dân Bhutan đều ăn chay và không giết thịt động vật. Việc nhập khẩu phân bón hóa học về đây cũng bị cấm hoàn toàn do chính sách trồng cây tự nhiên và miễn nhiễm với các chất độc hại.

Có một khía cạnh khác khá thú vị đó là rừng ở Bhutan chưa từng có xu hướng bị giảm đi mà thay vào đó là số cây mới liên tục được bổ sung.

Không dừng lại ở đó, Bhutan còn giữ lại được gần như tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình vì lý do khá đơn giản: cấm săn bắn và phá rừng.

Việc cung cấp quần áo và thực phẩm cũng được thực hiện ngay trong nội bộ đất nước.


Khung cảnh thiên nhiên yên bình của đất nước Bhutan.

Khung cảnh thiên nhiên yên bình của đất nước Bhutan.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại