Đây là lý do bạn tuyệt đối không được chủ quan với chứng đau đầu

Mai Anh |

Emily Corrigan, 28 tuổi, người Anh thường xuyên cảm thấy căng thẳng khi chăm 4 đứa trẻ và cô không ngờ nguyên nhân gây ra chứng bệnh đau đầu của mình là do một khối u não.

Cô được người chồng Stewart Wilson, 39 tuổi phát hiện khi nằm bất động trên giường và ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện vào tháng 7/2014.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt đi một phần hộp sọ để loại bỏ tế bào ung thư và để lại một vết sẹo khổng lồ phía trên trán.

Một thời gian dài sau phẫu thuật cô mới dám đăng tải những hình ảnh về vết sẹo trên đầu để cảnh báo mọi người không nên coi thường chứng bệnh đau đầu, đồng thời khuyến nghị mọi người nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư não.

Cô viết trên Facebook rằng: “Bất cứ khi nào bị đau đầu vì mệt mỏi hay căng thẳng, tôi lại lờ đi và tiếp tục trông lũ trẻ. Vì quá căng thẳng nên tôi không hề nghĩ đến hậu quả sau này.

Trước đây tôi khá khỏe mạnh và năng động nên việc này đối với tôi thật khủng khiếp. Đêm đó tôi như phải đấu tranh với tử thần và tỉnh dậy vào hôm sau với sự chăm sóc đặc biệt.


Vết sẹo để lại sau phẫu thuật hộp sọ.

Vết sẹo để lại sau phẫu thuật hộp sọ.

Chỉ sau phẫu thuật tôi mới nhận ra việc điều trị căn bệnh này tốn kém đến vậy. Tôi quyết định đăng tải hình ảnh của mình để mọi người chú ý, bức hình thay cho hàng ngàn lời tôi muốn nói.

Phản ứng của mọi người thật khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại được quan tâm nhiều đến vậy và tôi chỉ hy vọng điều này tạo nên sự thay đổi nào đó.”


Hình ảnh Emily Corrigan trước khi phẫu thuật.

Hình ảnh Emily Corrigan trước khi phẫu thuật.

Sau phẫu thuật cô đã phải dùng khăn băng đô để che đi vết sẹo trên đầu tránh để lũ trẻ buồn phiền.

Cô chia sẻ: “Tôi rất ngại vì vết sẹo trên đầu và tôi chắc là mọi người nhìn bức hình sẽ nghĩ nó nhỏ. Tuy nhiên trên thực tế nó to hơn rất nhiều.

Đó quả là một cú sốc lớn đối với tôi vì tôi luôn tự tin về ngoại hình của mình. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ đến bản thân, ít ra tôi vẫn còn sống và mọi chuyện đều có thể thay đổi được.”


Emily Corrigan cùng 2 bé sinh đôi Francesca and Annabel.

Emily Corrigan cùng 2 bé sinh đôi Francesca and Annabel.

Bài chia sẻ trên facebook của cô đã lan tỏa khắp cộng đồng mạng xã hội với hơn 18,000 lượt chia sẻ. Đặc biệt đơn kiến nghị về việc đầu tư nghiên cứu bệnh ung thư não đã có tới 110,000 chữ kí.

Cô cũng nói thêm: “Tôi luôn là người ủng hộ mạnh mẽ việc nghiên cứu căn bệnh ung thư nhưng tôi thực sự sốc khi biết rằng căn bệnh giết người này ít được chú ý và đầu tư nghiên cứu.”

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại