Đại gia được đi máy bay miễn phí suốt đời vì "cà" thẻ mua hàng... 170 triệu USD

Lương Hồng Phúc |

Tỷ phú người Trung Quốc Liu Yiqian, người đã dùng thẻ tín dụng mua bức tranh 100 năm tuổi "Nu Couché" của danh họa người Ý đã được nhận quà tặng kèm là đi máy bay miễn phí... 3000 lần.

Cách đây ít lâu, tin vị đại gia Trung Quốc Liu Yiqian tới 170 triệu USD (khoảng 3.800 tỷ VNĐ) để mua về bức tranh "Nu Couché" của danh họa người Italia Amedeo Modigliani đã khiến cả thế giới xôn xao.

Và mới đây nhất, với số tiền lên đến hàng trăm triệu USD được chi cho nhà đấu giá Christie's bằng thẻ tín dụng, Liu Yiqian đã được hưởng chế độ bay miễn phí suốt đời ở khoang hạng nhất.


Bức tranh mà đôi vợ chồng tỷ phú họ Liu mua với giá 170 triệu USD (3.800 tỷ VNĐ).

Bức tranh mà đôi vợ chồng tỷ phú họ Liu mua với giá 170 triệu USD (3.800 tỷ VNĐ).

Trước đó Liu Yiqian từng sử dụng thẻ tín dụng để mua bộ tách sứ Triều Minh với giá 36 triệu USD vào năm trước và nhiều đồ cổ hồi đầu năm nay, số điểm tích trữ của tỷ phú Trung Quốc đã lên đến con số khổng lồ.

Liu sở hữu chiếc thẻ American Express Centurion, hay còn được gọi là thẻ "AmEx đen" không có hạn mức tín dụng, chỉ dành cho những khách hàng có lịch sử chi tiêu khổng lồ.

Cứ mỗi lần chi tiêu, người dùng sẽ tích trữ được điểm số, sau đó sử dụng điểm số để đổi lấy các phần quà giá trị.


Chiếc thẻ AmEx đen không hạn mức tín dụng mà tỷ phú Liu sở hữu.

Chiếc thẻ AmEx đen không hạn mức tín dụng mà tỷ phú Liu sở hữu.

Mỗi chiếc thẻ AmEx ở các quốc gia khác nhau sẽ có tỷ lệ quy đổi điểm khác nhau.

Tuy nhiên ở trường hợp này, Liu Yiqian đã chi tiêu 170 triệu USD, và với tỉ lệ 1 điểm/1 USD, số điểm mà tỷ phú Trung Quốc thu hoạch lần này là 170.400.000 điểm và giao dịch đó không phải chịu bất cứ loại thuế nào.

Mà cũng đừng quên số điểm mà Liu ki cóp được trong thời gian trước đó bởi ông này thường xuyên đi Starbucks mỗi ngày và cũng trả tiền bằng thẻ tín dụng.

Trong một buổi phỏng vấn với tờ The New York Times, đôi vợ chồng tỷ phú họ Liu cho biết họ sẽ dùng số điểm ấy để cả gia đình được đi du lịch suốt đời. 

Ngoài việc đi du lịch thả phanh, Liu còn có các lựa chọn khác như mua sắm điên cuồng trên hệ thống cửa hàng trực tuyến của AmEx.

Tại đây, một đai bảo vệ cổ tay đính kim cương 26 carat được bán với giá 33 triệu điểm thưởng, hoặc một chiếc đèn chùm pha lê 29 bóng với 10 triệu điểm, hoặc một chiếc áo khoác lông thú xịn với 8 triệu điểm. 


Tỷ phú Liu Yiqian và vợ.

Tỷ phú Liu Yiqian và vợ.

Theo trang Forbes, tỷ phú Trung Quốc đang có 1.4 tỷ USD tài sản trong tay và chắc chắn chẳng cần phải sử dụng thẻ AmEx để kiếm chút điểm thưởng ấy đổi quà làm gì.

Trên thực tế, chính phủ Trung Quốc chỉ cho phép người dân chuyển tiền không quá 50.000 USD ra khỏi quốc gia mỗi năm mà thôi, và chiếc thẻ AmEx có thẻ giúp Liu giải quyết vấn đề hạn mức chuyển tiền ấy một cách dễ dàng, bởi tính ra thì Liu cứ tiêu đã đời rồi chỉ cần phải chuyển lại vào thẻ AmEx hoặc ngân hàng Trung Quốc cấp thẻ cho ông này, thanh toán lại số tiền đã sử dụng mà thôi.

Theo Bill Majcher, cựu điều tra viên tội phạm tài chính cho biết, đây cũng là một chiến thuật thông dụng hiện nay, vì chẳng ai biết được hạn mức thẻ tín dụng của một người là bao nhiêu, và tất nhiên những người có hạn mức tín dụng vô cùng như Liu sẽ tận dụng lợi thế này để chi tiêu hoặc rửa tiền trái phép mà không bị kiểm soát.

Trong lúc của gia đình ông Liu và phía AmEx đều hăm hở trước khoản chi khổng lồ này, có một người duy nhất phải ôm mặt khóc ở đây là phía nhà đấu giá Christie's. Mỗi món hàng đấu giá thành công đều sẽ bị tính phí 2-3% tổng giá trị mua bán.

Với 170 triệu USD, hàng triệu USD sẽ nói lời tạm biệt với Christie's mà chảy thẳng vào AmEx. Số tiền ấy sau này sẽ được dùng để chi trả cho tiền vé máy bay của gia đình họ Liu, còn AmEx dĩ nhiên chẳng mất đồng nào.

Thẻ tín dụng American Express Centurion, hay còn được gọi là "Thẻ đen-Black Card" là một loại thẻ chỉ được cấp cho những khách hàng thân thiết, có khoản chi tiêu vượt trội thông qua lời mời riêng tư từ phía ngân hàng.

Nắm trong tay chiếc thẻ này rồi, người dùng sẽ không còn lăn tăn về hạn mức chi tiêu mỗi tháng, được thoải mái tiêu xài không giới hạn.

Để sở hữu chiếc thẻ quyền năng này, người được cấp phải thỏa mãn điều kiện: nắm trước trong tay thẻ bạch kim của hãng và có số tiền chi tiêu mỗi tháng tối thiểu 21.000 USD.

Thẻ đen được cấp dưới hai hình thức: cá nhân và doanh nghiệp. Với các thẻ có cấp từ bạch kim trở lên, mỗi chi tiêu của người dùng sẽ được quy đổi sang điểm tiết kiệm, số điểm đó sau này có thể quy đổi ra các phần quà giá trị từ đơn vị cấp thẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại