"Đại di cư" ở TQ: Gần 3 tỉ lượt người về quê ăn Tết

Từ hôm nay, hàng tỉ lượt người Trung Quốc bắt đầu hành trình về quê đón Tết. Tờ Shanghaiist gọi đây là "cuộc di cư lớn nhất lịch sử nhân loại".

Theo tờ China Daily, Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc ước tính lượng người di chuyển trong dịp Tết sắp tới (từ 24.1 đến 3.3) sẽ đạt 2,91 tỷ lượt, vượt 3,6% so với cùng thời điểm năm trước.

Hành khách chuẩn bị lên tàu ở Bắc Kinh để về quê đón Tết.

Ngành đường sắt Trung Quốc bước vào thời kỳ bận rộn nhất trong năm. Vào lúc 2 giờ sáng 24.1, những đoàn toàn khách tăng cường cho dịp Tết đã bắt đầu hoạt động trên tuyến từ nhà ga phía Tây ở Bắc Kinh tới tỉnh An Huy.

Nhà ga này ước tính sẽ phục vụ khoảng 11,8 triệu hành khách trong thời gian nghỉ Tết kéo dài 40 ngày sắp tới. Con số này tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Năm ngoái, ngành đường sắt, đường bộ, hàng không và đường thủy ở Trung Quốc đã vận chuyển tổng cộng 2,81 tỷ lượt hành khách trong dịp nghỉ Tết, tăng 3,5 % so cùng kỳ năm trước đó.

Một số hình ảnh về những hành khách đầu tiên đón tàu về quê nghỉ Tết:


Nhân viên nhà ga cầm biển dẫn hành khách lên tàu để về quê đón Tết.

Nhân viên nhà ga cầm biển dẫn hành khách lên tàu để về quê đón Tết.


Hành khách đi tàu phần lớn là những người lao động di cư.

Hành khách đi tàu phần lớn là những người lao động di cư.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại