Cô gái "nếm trái đắng" vì để rơi di động chứa ảnh khỏa thân

Nguyễn Nhung |

Một cô gái ở Nam Kinh, Trung Quốc đã liên tục bị một đối tượng tống tiền sau khi tên này nhặt được chiếc điện thoại, bên trong chưa nhiều tấm ảnh khỏa thân nghệ thuật của khổ chủ.

Ngày 31/8 vừa qua, tòa án nhân dân quận Cổ Lâu, Nam Kinh đã ra phán xét cuối cùng về một vụ án lợi dụng ảnh “nóng” để tống tiền xảy ra cách đây 1 năm.

Theo Tân Hoa xã, vào tháng 8/2014, cô gái Khương Lôi đã không cẩn thận làm rơi chiếc điện thoại tại một bến tàu điện ngầm ở quận Cổ Lâu, Nam Kinh.

Về đến nhà, Khương mới phát hiện điện thoại bị mất, dùng một số máy khác để gọi vào điện thoại của mình, điện thoại có đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Không tìm được điện thoại, cô gái đành làm thủ tục báo mất và nhờ công ty di động khôi phục lại sim cũ.

Nhưng dù đã làm vậy, Khương Lôi trong lòng vẫn “nóng như lửa đốt” bởi trong điện thoại của cô có khá nhiều những bức ảnh khỏa thân nghệ thuật. Cô lo lắng người nhặt được điện thoại sẽ để rò rỉ những tấm ảnh này.

Và điều Khương lo lắng đã xảy ra. Vài ngày sau đó, cô gái nhận được một cuộc điện thoại từ một người đàn ông lạ.

Người này nói đã phát hiện trong điện thoại của Khương có nhiều ảnh khỏa thân và đề nghị “nếu cô bỏ ra 3000 NDT, tôi sẽ  trả lại cô cả điện thoại và những bức ảnh. Nếu không tôi sẽ đưa chúng lên mạng, để cô trở thành người nổi tiếng”.

Không còn cách nào khác, Khương Lôi đành phải thỏa thuận với kẻ tống tiền với mức trao đổi cuối cùng là 2.600 NDT. Tuy nhiên sau khi trao tiền, cô gái vẫn không nhận được những thứ đồ bị mất của mình.

Đến đầu tháng 11, tên này lại tiếp tục dùng thủ đoạn cũ, ép Khương Lôi chi thêm 3.500 NDT nhưng vẫn chưa trả lại điện thoại và ảnh. Bế tắc, cô gái đành chọn cách báo cảnh sát.

Vài ngày sau đó, kẻ tống tiền lại gọi cho nạn nhân vòi tiền. Hai bên hẹn gặp nhau bên ngoài cửa hàng Mc Donald's ở quận Cổ Lâu, Khương Lôi tận tay đưa thêm 6.500 NDT nữa để lấy lại điện thoại.

Tuy nhiên sau khi nhận tiền, hắn đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Sau khi bị bắt, cảnh sát nhanh chóng xác minh làm rõ, kẻ tống tiền này tên là Lý Dương, sinh năm 1992, đến từ Toàn Tiêu, An Huy.

Lý khai nhận, do phát hiện ra những bức ảnh khỏa thân của Khương Lôi nên đã nảy sinh ý đồ tống tiền. Vì lần đầu trót lọt mà lại khá dễ dàng đạt được mục đích nên hắn tiếp tục tiến hành những lần sau.

Sau khi bị bắt giữ, tên này đã trả lại Khương Lôi toàn bộ số tiền đã lấy của nạn nhân.

Ngoài ra, ngày 31/8 vừa qua, tòa án nhân dân quận Cổ Lâu, Nam Kinh đã ra phán quyết về hành vi tống tiền của Lý. Theo đó, hắn phải ngồi tù 3 tháng, 6 tháng tù treo và bị phạt 22.000 NDT (tương đương 77 triệu đồng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại