Cô dâu chơi trội diện áo dài 101m

Lê Nguyên (Sina) |

Bộ váy cưới trị giá 105 triệu đồng khiến nhiều người đi đường bất ngờ, thích thú.

Mới đây, trên đường phố Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc, người đi đường đã có dịp chiêm ngưỡng một chiếc váy cưới vô cùng đặc biệt, dài đến 101m.


Chiếc váy cưới trắng tinh khôi được một người mẫu xinh đẹp, cao ráo mặc trên người gây chú ý lớn. Được biết, chiếc váy cưới này may hoàn toàn thủ công, cực kỳ tinh xảo, tất cả những chi tiết đều được đính bằng tay, trên thân váy dát nhiều đá quý.

Chiếc váy cưới trắng tinh khôi được một người mẫu xinh đẹp, cao ráo mặc trên người gây chú ý lớn. Được biết, chiếc váy cưới này may hoàn toàn thủ công, cực kỳ tinh xảo, tất cả những chi tiết đều được đính bằng tay, trên thân váy dát nhiều đá quý.


Đặc biệt, phần đuôi váy được may nối dài ra đến cả trăm mét bằng chất liệu ren voan cao cấp, tổng trị giá chiếc váy lên đến hàng trăm triệu đồng. Khi người mẫu bước đi trên phố, nhiều người không nhịn được đã phải thốt lên đầy ao ước, ngưỡng mộ.

Đặc biệt, phần đuôi váy được may nối dài ra đến cả trăm mét bằng chất liệu ren voan cao cấp, tổng trị giá chiếc váy lên đến hàng trăm triệu đồng. Khi người mẫu bước đi trên phố, nhiều người không nhịn được đã phải thốt lên đầy ao ước, ngưỡng mộ.


Theo nhà thiết kế, đây được coi là chiếc váy cưới trăm năm có một, mang đến cho cô dâu vẻ đẹp sang trọng, lộng lẫy nhưng vẫn trẻ trung, quyến rũ.

Theo nhà thiết kế, đây được coi là chiếc váy cưới "trăm năm có một", mang đến cho cô dâu vẻ đẹp sang trọng, lộng lẫy nhưng vẫn trẻ trung, quyến rũ.


Váy cưới màu trắng bồng bềnh là kiểu trang phục cưới đến từ phương Tây, khác biệt hoàn toàn với màu đỏ (hỉ phục) chuyên dùng trong đám cưới truyền thống của Trung Quốc. Trước đây, người Trung Quốc quan niệm màu đỏ là màu của sự may mắn, vượng tài, vượng lộc, hạnh phúc, con cháu đuề huề, màu trắng là màu tang tóc, chỉ khi nhà có chuyện buồn mới sử dụng màu trắng để mặc.

Váy cưới màu trắng bồng bềnh là kiểu trang phục cưới đến từ phương Tây, khác biệt hoàn toàn với màu đỏ (hỉ phục) chuyên dùng trong đám cưới truyền thống của Trung Quốc. Trước đây, người Trung Quốc quan niệm màu đỏ là màu của sự may mắn, vượng tài, vượng lộc, hạnh phúc, con cháu đuề huề, màu trắng là màu tang tóc, chỉ khi nhà có chuyện buồn mới sử dụng màu trắng để mặc.


Tuy vậy, trải qua nhiều thập kỷ, chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, bồng bềnh như công chúa đã trở thành trang phục không thể thiếu trong những đám cưới hiện đại ở Trung Quốc.

Tuy vậy, trải qua nhiều thập kỷ, chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, bồng bềnh như công chúa đã trở thành trang phục không thể thiếu trong những đám cưới hiện đại ở Trung Quốc.

Xuân đến, trăm hoa đua nở, những cặp uyên ương cũng tranh thủ thời tiết tuyệt đẹp để kết hôn, đây là thời điểm vàng để các studio, các cửa hàng chuyên may đo, cho thuê váy áo cưới làm ăn.

Lần này, một nhà thiết kế đã mạnh dạn tung ra chiếc váy cưới siêu đắt "trăm năm có một" để gây sự chú ý.


Tuy vậy, nhiều người cho rằng, chiếc váy cưới siêu đắt này mặc dù đẹp nhưng chỉ có thể bán cho những đối tượng tiêu tiền không cần suy nghĩ còn đông đảo người dân bình thường sẽ không bao giờ nghĩ đến.

Tuy vậy, nhiều người cho rằng, chiếc váy cưới siêu đắt này mặc dù đẹp nhưng chỉ có thể bán cho những đối tượng "tiêu tiền không cần suy nghĩ" còn đông đảo người dân bình thường sẽ không bao giờ nghĩ đến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại