Cậu bé tự cắt lưỡi vì bị bạn bè bắt nạt

Một cậu bé học sinh lớp 2 tại Malaysia đã dùng kéo tự cắt lưỡi sau khi bị đàn anh trong trường bắt nạt, đe dọa.

Sự việc xảy ra trong một lớp học tại Trường tiểu học SRK Batu Unjur thuộc thị trấn Bukit Tinggi, Malaysia thú Năm vừa qua. Một học sinh lớp 2 đã tự lấy kéo cắt lưỡi của mình vì bị năm nam sinh khác học lớp trên bắt nạt.

Khi sự việc xảy ra, trong lớp không hề có học sinh khác hay giáo viên.

Mẹ của cậu bé, một thủ quỹ 28 tuổi, đã ra trình báo cảnh sát ngay ngày hôm sau tại Sở cảnh sát Nam Klang. Theo tường trình, người mẹ nhận được thông báo của nhà trường vào khoảng 6 giờ tối ngày xảy ra sự việc.

Ngay sau đó, người mẹ đến trường và cùng giáo viên đưa cậu bé bị hại đến bệnh viện Tengku Ampuan Rahimah.


Bé trai vẫn đang phải điều trị sau khi dùng kéo cắt lưỡi.

Bé trai vẫn đang phải điều trị sau khi dùng kéo cắt lưỡi.

Nằm trên giường bệnh, bé trai kể rằng mình bị 5 nam sinh khóa trên, 9 tuổi, bắt phải cắt lưỡi nếu không muốn bị đấm vào mặt. Quá hoảng sợ, cậu bé đã làm theo lời của những học sinh kia.

Người mẹ cho biết, con mình thường xuyên bị các nam sinh khóa trên bắt nạt. Việc đe dọa vũ lực không phải xảy ra lần đầu.

“Hiện cậu bé đang được điều trị ngoại trú tại bệnh viện. Đầu lưỡi của cậu bé chỉ bị một vết cắt nhỏ”, phía cảnh sát cho biết. Hiện sự việc đang được điều tra và có thể các nam sinh sẽ bị kết tội theo Bộ luật hình sự.

Giám đốc Phòng giáo dục Selangor, ông Zainureen Mohd Noor, cho biết cơ quan ông cũng như phía trường học cũng tìm hiểu sự việc.

“Chúng tôi chờ đợi điều tra chi tiết từ phía cảnh sát. Những người có liên quan đều được yêu cầu viết tường trình, báo cái lại sự việc”, ông Zainureen nói.

Nếu những cáo buộc được xác định là đúng sự thật, tất cả những người có liên quan sẽ bị xử lý thích đáng.

Nguồn: AsiaOne

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại