Cảnh sát giới thiệu lựu đạn, 4 người chết tức thì

Phan Yến |

Theo Independent hôm nay, 31/3, một vụ tai nạn hi hữu xảy ra khi cảnh sát rút chốt lựu đạn cho những người tham gia hội thảo an ninh quan sát khiến 4 người chết, 8 người bị thương.


Hình minh họa. Ảnh: Getty Image

Hình minh họa. Ảnh: Getty Image

Thảm kịch diễn ra vào lúc 15h30 (giờ địa phương) hôm 30/3 tại hội thảo an ninh của trường đại học ở Sulawesi, Indonesia.

Cảnh sát tên Haidir thuộc Lữ đoàn Cảnh sát Cơ động Đông nam Sulawesi rút chốt lựu đạn trước mặt các nhân viên an ninh của trường đại học thành phố Kendari, theo Jakarta Post.

Anh đang đưa chốt an toàn cho người tham gia quan sát thì bất ngờ lựu đạn phát nổ. Anh Haidir cùng 3 nhân viên của trường đại học đã thiệt mạng ngay tại chỗ.

Người tổ chức cuộc hội thảo này là thanh tra Syafrudin của đơn vị xử lý bom mìn của lực lượng cảnh sát cũng bị thương cùng với 7 người khác.

Chuẩn tướng Agung Sabar Santoso, giám đốc Cảnh sát Đông nam Sulawesi cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại