Bị trao nhầm con, được bồi thường hơn 2 triệu USD

T.VY |

Ngày 10-2, hai gia đình Pháp đã nhận được khoản bồi thường 2,13 triệu USD (hơn 45,4 tỉ đồng) do bị trao nhầm con tại bệnh viện hơn 20 năm trước.

Vụ trao nhầm con xảy ra vào ngày 4-7-1994, khi chị Sophie Serrano, nay đã gần 40 tuổi, sinh con gái tên Manon tại một bệnh viện ở thành phố Cannes, miền nam Pháp.

Em bé bị vàng da nên các bác sĩ đưa vào lồng ấp để chiếu đèn. Trong lồng ấp còn có một bé gái sơ sinh khác.

Một y tá trực sau đó đã trao nhầm hai bé cho hai bà mẹ. Mặc dù hai bà mẹ lúc đó có nghi ngờ về sự khác biệt ở tóc con mình, hai bé vẫn được đưa về nhà.

10 năm sau, cha Manon phát hiện con gái không giống mình khi có màu da sậm hơn và anh quyết định xét nghiệm kiểm tra. Kết quả cho thấy Manon không phải con ruột của hai vợ chồng.

Họ bèn mở cuộc tìm kiếm con. Kết quả cho thấy vào thời điểm Sophie sinh con, tại bệnh viện khi đó chỉ có 3 trẻ sơ sinh bị vàng da, gồm 2 bé gái và 1 bé trai.

Khi đó, bệnh viện chỉ có hai lồng ấp có đèn chiếu cho trẻ bị vàng da, do đó hai bé gái đã được đặt chung một lồng ấp và bé trai một lồng.

Vợ chồng Sophie sau đó tìm cách liên lạc với gia đình đã nhận con ruột của mình và hai gia đình đã được gặp lại con đẻ lúc các bé 10 tuổi.

Họ không yêu cầu đổi lại con vì "điều đó quá khó khăn" nhưng đã kiện bệnh viện đòi bồi thường.

Ngày 10-2, tòa án ra phán quyết buộc bệnh viện bồi thường cho hai gia đình 1,88 triệu euro (khoảng 2,13 triệu USD, tức hơn 45,4 tỉ đồng).

Con số này thấp hơn 6 lần mức mà hai gia đình yêu cầu, nhưng luật sư nói họ sẽ không kháng án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại