Bị tố cân điêu, chủ tiệm vung dao chém chết khách mua hàng

Kim Lương |

Một chủ tiệm cá ở Quang Đông, Trung Quốc sau khi bị vạch mặt "buôn gian bán lận" đã tức giận dùng dao chém chết khách hàng.

Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 1/3/2016, tại chợ nông sản Cổ Đình nằm trên đường trung tâm khu phố cũ thuộc thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo lời của nhân chứng tại hiện trường, chủ tiệm cá họ Dương đã chém chết một người khách họ Lưu quê Giang Tây ngay trước cửa tiệm vì không thuận mua vừa bán.


Con dao này chính là tang vật gây án.

Con dao này chính là tang vật gây án.

Ngay lập tức, đội công an Nguyên Thành và tiểu đội cảnh sát tuần tra công an thành phố nhận được lệnh thông qua 110 đã có mặt tại khu vực đang xảy ra tranh chấp.

Khi cảnh sát đến hiện trường thì phát hiện một người nằm bất động trên mặt đất trong khi đó một người đàn ông tầm 40 tuổi đang cầm dao chém loạn xạ vào đám đông.

Cảnh sát lập tức tiếp cận khống chế đồng thời dùng lời nói mềm mỏng khuyên răn khiến nghi phạm tự vứt dao, giơ hai tay lên nộp mình.


CCTV ghi lại toàn bộ vụ án.

CCTV ghi lại toàn bộ vụ án.


Cảnh sát đã khống chế được chủ tiệm cá sau khi gây án.

Cảnh sát đã khống chế được chủ tiệm cá sau khi gây án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm Dương (nam, 40 tuổi, người Cát Thủy, Giang Tây, ông chủ tiệm cá) vì bán cá thiếu cân nên đã có lời qua tiếng lại với khách hàng đồng thời là nạn nhân họ Lưu (nam, 43 tuổi, người cùng địa phương).

Trong một phút không làm chủ được bản thân, ông chủ Dương đã dùng dao chém chết khách hàng. Hiện tại vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.


Cánh sát đã phong tỏa hiện trường vụ án.

Cánh sát đã phong tỏa hiện trường vụ án.


Nghi phạm đã bị khống chế và bắt giữ ngay tại hiện trường.

Nghi phạm đã bị khống chế và bắt giữ ngay tại hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại