Bé 3 tuổi chết oan do một phút sơ ý của cha

Hải Yến |

Do người cha sơ ý dùng chai nước ngọt để đựng xăng và để nó trên bàn uống nước, cậu con trai 3 tuổi đã lấy uống và tử vong.

Gia đình anh Chương là một gia đình lao động nghèo, thuê nhà tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Anh Chương chạy xe ôm và chở hàng thuê để nuôi gia đình còn vợ anh bán rau tại khu chợ gần nhà. Có lẽ vì không có điều kiện, đứa con trai nhỏ 3 tuổi của anh chị không được không gửi trẻ mà để ở nhà, hai vợ chồng tranh thủ thay phiên nhau trông con.

Hôm đó, anh Chương chuẩn bị chở hàng, thấy xe máy còn ít xăng bèn vào nhà lấy xăng dự trữ anh luôn để sẵn trong chai nước ngọt.

Vì vội đi giao hàng, anh không cất chai xăng còn thừa cẩn thận mà tiện tay để luôn ở bàn uống nước rồi dặn cậu con trai nhỏ “bố đi đưa hàng, con ở nhà đợi bố, đừng đi đâu nhé.”

Nơi giao hàng không quá xa, nên đi đưa hàng về xong anh Chương nhanh chóng chạy xe về nhà. Nhưng vừa về đến nhà, anh đã chết lặng vì cảnh tưởng trước mặt mình. Cậu con trai 3 tuổi nằm bất động trên nền nhà, miệng không ngừng sùi bọt mép.

Nhìn thấy chai nước ngọt trên bàn đã cạn, ông bố trẻ đã hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra cậu bé 3 tuổi tưởng đó là coca nên đã uống hết số xăng trong chai.


Vì nhầm tưởng dung dịch trong vỏ chai cô ca là nước ngọt, con trai anh Chương đã uống và tử vong.

Vì nhầm tưởng dung dịch trong vỏ chai cô ca là nước ngọt, con trai anh Chương đã uống và tử vong.

Anh Chương vội vã ôm con đến bệnh viện gần nhà cấp cứu. Vào thời điểm đó, em bé đã trong tình trạng mê man, mặt trắng bệnh, hơi thở gấp, mạch yếu kèm theo co giật. Miệng và mũi thình thoảng còn sùi bọt máu.

Cậu bé được bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết phổi cấp tính. Mặc dù các bác sỹ đã cố gắng cứu chữa nhưng cậu bé đáng thương vẫn không qua khỏi.

Đau đớn tận cùng vì mất con, Chương luôn tự dằn vặt mình chỉ vì không chỉ để con ở nhà một mình, anh còn chủ quan đựng xăng trong chai nước ngọt, lại để ngay vị trí bé dễ thấy.

Đây là một tai nạn không ai mong muốn nhưng có thể xảy ra ở bất cứ một gia đình có con nhỏ nào. Các bậc cha mẹ nên chú ý bởi khi trẻ còn quá nhỏ sẽ không thể phân biệt được cái gì nên ăn và cái gì không nên ăn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại