2 học sinh bị ép ngủ trong đống rác, cô giáo chụp hình đăng lên mạng gây phẫn nộ

Hồng Nam |

Khi hai em học sinh này bị bạn học bắt nằm ngủ trong phòng chứa rác, cô giáo không những không ngăn cản mà còn chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ.

Vào ngày 2/4, một cư dân mạng có đăng tải hình ảnh hai học sinh họ Trương và họ Lý của trường tiểu học A Liễu thuộc thôn Khoản Trang, huyện Phú Dân, thành phố Côn Minh, Trung Quốc bị bạn học bắt ngủ trong phòng chứa rác nếu không sẽ bị đánh.

Điều đáng nói ở đây là người đăng tải chính là giáo viên trong trường.

Giáo viên này không những không có hình thức giải quyết thích đáng mà còn ủng hộ, phạt hai em ngồi xổm, đồng thời còn chụp ảnh đăng tải trên mạng làm trò mua vui.

Qua hai bức hình được chia sẻ trên mạng, có thể thấy hai em học sinh này bị buộc phải nằm ngủ trong bao tải, xung quanh là rác thải bẩn thỉu, quần áo đều bị lấm lem, bẩn thỉu. Sau đó hai em bị phạt ngồi xổm.

Sau khi sự việc bị phơi bày, cư dân mạng tỏ ra vô cùng tức giận trước hành động của giáo viên trong trường.

Nhiều người cho rằng "giáo viên này quả là vô nhân đạo, không xứng đáng đứng trên bục giảng"; "đây là hình thức trừng phạt quá vô lý, sử dụng nhục hình bừa bãi".


Hình ảnh hai em học sinh trong phòng đựng rác của nhà trường.

Hình ảnh hai em học sinh trong phòng đựng rác của nhà trường.

Quần áo hai em đều lấm lem, bẩn thỉu.
Quần áo hai em đều lấm lem, bẩn thỉu.

Ngay sau khi sự việc được phản ánh, Sở giáo dục địa phương đã tiến hành điều tra xác minh vụ việc này.

Nhà trường cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 30/3 vừa qua, vào giờ học buổi tối ở trường, hai em học sinh này cùng một học sinh khác đã bước vào trong phòng chứa rác và nằm trong các bao tải để đùa nghịch với nhau.

Các em không vào lớp học, do đó đã bị cô giáo phê bình và xử phạt bằng cách ngồi xổm. Giáo viên này đã chụp hình lại để đưa cha mẹ của hai em xem, phản ánh tình hình của con em mình.

Nhà trường thừa nhận có thiếu sót trong việc quản lý, dạy dỗ các em học sinh cũng như cách hành xử của giáo viên này chưa được đúng đắn.

Sở giáo dục đã nhắc nhở nhà trường cần tăng cường quản lý, nâng cao hành xử của học sinh, tăng cường đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy để ngăn chặn sự cố như vậy.

Nguồn: Sina News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại