Đòi độc lập không thành, lãnh đạo Catalonia sắp ‘mất tất cả quyền lực’

Tú Oanh |

Hai vùng trù phú ở miền Bắc Italy là Lombardy và Veneto ngày 22/10 đã bỏ phiếu trưng cầu ý dân đòi tăng quyền tự trị. Điều này có thể gây căng thẳng ở châu Âu vào thời điểm Tây Ban Nha đang đấu tranh ngăn chặn xứ Catalonia ly khai khỏi nước này sau cuộc trưng cầu ý dân về độc lập hôm 1/10.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria cho biết, lãnh đạo xứ Catalonia Carles Puigdemont sẽ mất tất cả quyền lực và không được nhận lương khi Thượng viện chấp thuận Điều 155 của Hiến pháp, dỡ bỏ một phần quyền tự trị của Catalonia – biện pháp gây áp lực trực tiếp của chính phủ đối với khu vực sau loạt cảnh báo liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý hôm 1/10.

Bà Santamaria tiết lộ, một đại diện từ Madrid sẽ tạm thời được cử đến điều hành chính quyền khu vực này sau khi Thượng viện thông qua đạo luật trực tiếp.

Nữ chính khách nói thêm, chính quyền trung ương đã không có bất kỳ liên lạc nào với chính quyền Catalonia kể từ thứ Bảy (21/10).

Trước đó, kết thúc cuộc họp ngày 21/10, chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố quyết định giải tán bộ máy chính quyền Catalonia và tổ chức một cuộc bầu cử nhanh để thay thế các vị trí còn trống sớm nhất có thể. Đề xuất này dự kiến sẽ được Thượng viện thông qua trong cuộc họp ngày 27/10 tới.

Ông Puigdemont sau đó đã lên án quyết định trên là “vụ tấn công tồi tệ nhất chống lại thể chế và nhân dân Catalonia, kể từ khi chế độ độc tài quân sự của Francisco Franco (Quốc trưởng Tây Ban Nha nhiệm kỳ 1936-1975)”.

Ở một diễn biến khác, người phát ngôn của cơ quan ngoại giao Catalonia Raul Romeva tuyên bố trên BBC Radio, các nhà chức trách khu vực này sẽ không thực hiện theo quyết định từ Madrid, mà chỉ lắng nghe ý kiến của người dân.

Romeva cũng nhấn mạnh, nền dân chủ ở Liên minh châu Âu (EU) sẽ không đáng tin nếu Khối cho phép Tây Ban Nha áp đặt luật lệ trực tiếp lên Catalonia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại