Đội CSGT số 1

Nam thanh niên trèo qua lan can cầu Chương Dương định tự tử

Nam thanh niên trèo qua lan can cầu Chương Dương định tự tử

Thời sự - Xã hội 2022-09-06T14:40:24

Sáng 6/9, cán bộ Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT - Công an TP. Hà Nội) đã kịp thời cứu một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Chương Dương tự tử.

Nam sinh hoảng hốt đến nhầm điểm thi, CSGT "phóng như bay" vượt hơn 10km đưa đến kịp giờ chót

Nam sinh hoảng hốt đến nhầm điểm thi, CSGT "phóng như bay" vượt hơn 10km đưa đến kịp giờ chót

Thời sự - Xã hội 2021-06-12T10:11:26

Một nam sinh bị nhầm lẫn trong quá trình đến điểm thi tại Hà Nội đã tỏ ra vô cùng hốt hoảng khi giờ thi lên lớp 10 THPT "sát nút". Trong lúc cấp bách, đại uý CSGT đã nhanh chóng dùng xe chuyên dụng vượt quãng đường hơn 10km đưa em đến kịp giờ.

Buồn chuyện tình cảm, người phụ nữ dân tộc nhảy cầu Chương Dương

Buồn chuyện tình cảm, người phụ nữ dân tộc nhảy cầu Chương Dương

Thời sự - Xã hội 2020-05-10T00:00:00

Khoảng 13h ngày 9/5, khi đang trực chốt phía Nam cầu Chương Dương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có người định nhảy cầu tự tử, Thượng uý Phan Đức Hùng và Nguyễn Quang Vinh, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Hà Nội lập tức triển khai đội hình tiếp cận hiện trường...

Nam thanh niên có biệt danh 'vua hài kịch' tỏ thái độ 'xấu xí' tại chốt 141

Nam thanh niên có biệt danh 'vua hài kịch' tỏ thái độ 'xấu xí' tại chốt 141

Pháp luật 2020-03-06T09:51:00

Không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào khi tham gia giao thông bằng xe máy, song nam thanh niên có biệt danh "vua hài kịch" vẫn tỏ thái độ ngoan cố, thậm chí thách thức tại chốt 141. Người này rút máy điện thoại quay video, cố tình cản trở, nói những lời lẽ làm giảm uy tín của lực lượng làm nhiệm vụ, và đã bị xử lý nghiêm.

Xử lý "ma men" dắt xe qua chốt hòng trốn thổi  nồng độ cồn

Xử lý "ma men" dắt xe qua chốt hòng trốn thổi nồng độ cồn

Thời sự - Xã hội 2020-01-14T00:03:37

CSGT đón lõng địa bàn “quán nhậu” một giờ kiểm tra xử lý 3 “ma men trên phố cổ quận Hoàn Kiếm.

Hà Nội: Nể nang chén rượu tất niên, lái xe bị tước giấy phép 17 tháng

Hà Nội: Nể nang chén rượu tất niên, lái xe bị tước giấy phép 17 tháng

Thời sự - Xã hội 2020-01-13T10:00:24

Chiều 12/1, Đội CSGT số 1 (Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn theo Nghị định 100/NĐ-CP, tại khu vực phố Hàng Đậu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đại úy CSGT từng làm nghề xe ôm, chưa từng mặc quần áo quá 200 nghìn đồng và câu 'thần chú' khiến tội phạm quy hàng

Đại úy CSGT từng làm nghề xe ôm, chưa từng mặc quần áo quá 200 nghìn đồng và câu 'thần chú' khiến tội phạm quy hàng
Thời sự - Xã hội 2019-08-19T08:45:00

Ít ai nghĩ rằng người CSGT khiến mọi tội phạm quy hàng chỉ bằng một câu “thần chú” lại từng làm nghề xe ôm và chưa bao giờ mua chiếc quần áo quá 200 nghìn đồng.

Thiếu tá CSGT Bắc Giang bị tàu hỏa đâm tử vong: Vợ ung thư, hai con nhỏ dại

Thiếu tá CSGT Bắc Giang bị tàu hỏa đâm tử vong: Vợ ung thư, hai con nhỏ dại

Thời sự - Xã hội 2019-03-04T10:32:00

Ngôi nhà xập xệ, vợ mắc bệnh hiểm nghèo cùng gánh nặng con nhỏ khi Thiếu tá Luận ra đi khi đang làm nhiệm vụ.

Giấu heroin trong ví, đối tượng vừa ra tù ngoan cố "em vừa nhặt ví ở kia..."

Giấu heroin trong ví, đối tượng vừa ra tù ngoan cố "em vừa nhặt ví ở kia..."

Pháp luật 2019-03-04T07:35:00

Bị Tổ công tác Y1/141 phát hiện hành vi giấu heroin trong ví, đối tượng tỏ ra ngoan cố lúc đầu, khi khẳng định đó là chiếc ví "vừa nhặt được". Sau đó, người này lại mong được thông cảm vì... vừa ra tù.

Tước bằng lái tài xế dừng xe cao tốc, mở nồi cơm ăn uống

Tước bằng lái tài xế dừng xe cao tốc, mở nồi cơm ăn uống

Thời sự - Xã hội 2019-02-26T05:10:00

CSGT đã lập biên xử phạt hành vi dừng xe trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai rồi trải chiếu, mở nồi cơm điện để tổ chức ăn uống.

Tài xế livestream ăn nhậu trên cao tốc bị phạt 5,5 triệu, tước bằng 2 tháng

Tài xế livestream ăn nhậu trên cao tốc bị phạt 5,5 triệu, tước bằng 2 tháng

Thời sự - Xã hội 2019-02-10T09:29:38

CSGT đã ra quyết định phạt hành chính 5,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng với nam tài xế livestream ăn nhậu trên cao tốc trưa mùng 2 Tết về hành vi dừng đỗ xe trên đường cao tốc.

Đoàn 'phượt thủ' ngang nhiên chặn ngã tư để di chuyển như xe ưu tiên sẽ bị xử lý thế nào?

Đoàn 'phượt thủ' ngang nhiên chặn ngã tư để di chuyển như xe ưu tiên sẽ bị xử lý thế nào?

Thời sự - Xã hội 2018-11-27T14:24:00

Cán bộ CSGT TP Hà Nội cho biết, nhóm ''phượt thủ'' tự ý chặn các phương tiện trên đường có thể bị truy tố về tội gây rối trật tự khi tham gia giao thông.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại