Đội bóng cũ của Công Vinh đối mặt tương lai u ám đến khó tin

Lập Trần |

CLB cũ của Công Vinh, B.Bình Dương đã thua 0-1 trước Khánh Hòa ngay ở trận ra quân V-League 2017. Và đừng ngạc nhiên nếu như đội bóng này được xếp “cùng mâm” chống xuống hạng.

"Các bạn thấy đấy, trận này chúng tôi chỉ có 3 cầu thủ đá chính từ mùa giải năm ngoái là Tấn Tài, Anh Đức và Xuân Thành. Các cầu thủ khác chủ yếu là ngồi dự bị. Còn những người khác chuyên môn chưa thật ổn.

Người ta vẫn nói thành bại tại ngoại binh nhưng nếu nhìn các cầu thủ của chúng tôi thì rõ. Sunday, Đinh Hoàng Max, 2 cậu này chỉ được ký mấy bữa trước khi giải khai mạc.

Cậu còn lại là Dugary, tập 2 tháng đấy nhưng cần phải có thêm thời gian để hiểu đồng đội. Lực lượng chúng tôi vậy đó nên khó lòng đặt chỉ tiêu này kia…", HLV Trần Bình Sự cảm thán sau trận thua S.Khánh Hòa ngay sau trận ra quân trên sân Gò Đậu chiều qua (8/1).

Đội bóng cũ của Công Vinh đối mặt tương lai u ám đến khó tin - Ảnh 1.

B.Bình Dương đang đối mặt với nhiều khó khăn ở V-League 2017.

Đúng vậy, thay đổi nhân sự từ việc thắt lưng buộc bụng về tài chính đã khiến B.Bình Dương suy yếu. Cựu vương của V-League giờ đặt mục tiêu tốp 7, một mục tiêu vừa sức như HLV Trần Bình Sự nói. Thế nhưng, nếu nhìn từ một trận đấu với những con người đang trong tay, đội bóng này cần phải có những thay đổi mới mong hoàn thành nhiệm vụ.

Sau 4 chức vô địch những năm 2007, 2008, 2014 và 2015, các ông ông chủ đất Thủ đã không còn mê bóng đá. Chính sách "xây dựng dải ngân hà" để câu kéo khán giả đến sân cũng đã là dĩ vãng.

Thật không khỏi chạnh lòng bởi chiều qua, chỉ có một nhóm khán giả lọt thỏm giữa khán đài sân Gò Đậu. HLV Trần Bình Sự coi đó như một sự thản nhiên. Ông nói: "Mùa trước cũng thế dù B.Bình Dương có nhiều ngôi sao trong đội hình. Mùa này có lẽ sẽ chẳng khá hơn. Nên tôi cảm thấy bình thường".

CLB cũ của Công Vinh từng đại diện cho một đế chế xây dựng bóng đá kiểu "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" mà quên đi việc xây dựng "chân đế" đó là sự kế thừa. Cho đến khi có đủ con người thì họ không dám và không thể đưa vào sân vì sợ thành tích.

Như đã nói, nếu mùa này B.Bình Dương không tham gia nhóm ứng cử viên xuống hạng thì đấy là điều may. Nhưng điều đó phải chờ xem, liệu đội bóng này có thay đổi khi mà các đối thủ đã tân trang các kiểu và sẵn sàng đánh bại họ để kéo điểm về cho mình?

Thê thảm và chua xót đấy nhưng mong nhìn từ B.Bình Dương, những đại gia khác sẽ có thêm những bài học làm bóng đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại