Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC liên tiếp sụt giảm

Trần Ngọc |

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC có thể giảm 15% trong năm nay.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, với mức giảm 15% về doanh thu xuất khẩu dầu mỏ trong năm 2016, OPEC sẽ phải đối mặt với năm thứ ba giảm liên tiếp.

Giai đoạn gần nhất doanh thu xuất khẩu của OPEC giảm ba năm liên tiếp là 1983 – 1986.

Các thành viên OPEC sẽ chỉ kiếm được 341 tỷ USD trong năm 2016, thấp hơn khoảng 15% so với những mức năm 2015, dựa theo các dự đoán giá dầu toàn cầu và mức sản lượng của tổ chức này.

Trong đầu năm 2016, giá dầu đã chạm mức thấp 12 năm trước khi phục hồi lên khoảng 50 USD/thùng trong hai tháng qua.

Sau khi dư cung một thời gian dài, thị trường dầu được dự kiến trở lại cân bằng, bởi sản lượng sụt giảm.

EIA cũng cho hay, khả năng tăng trưởng trong năm 2017 của OPEC cũng rất mong manh khi doanh thu của tổ chức này được dự kiến là 427 tỷ USD.

Tổ chức này đã thu được khoảng 404 tỷ USD trong doanh thu xuất khẩu ròng dầu thô năm 2015, giảm 46%, giảm mạnh nhất kể từ khi EIA bắt đầu theo dõi số liệu này vào năm 1975.

Trong năm 2015, giá dầu thô Brent lao dốc khoảng 35%, về mức 20 USD/thùng, do các nhà sản xuất chủ chốt vật lộn với một trong những đợt dư cung tồi tệ nhất lịch sử.

Những nỗ lực trong thỏa thuận giữa OPEC và các nước sản xuất ngoài tổ chức này nhằm hỗ trợ giá dầu bằng cách “đóng băng” sản lượng đã thất bại một phần trong năm nay khi Saudi Arabia yêu cầu Iran, đối thủ chính của họ trong khu vực này, phải tham dự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại