Doanh nhân Ấn Độ hãm hiếp và giết hại nhiều phụ nữ và trẻ em

Anh Phạm |

Sau 10 năm, doanh nhân người Ấn Độ đã lộ diện là một kẻ hãm hiếp, giết nhiều phụ nữ và trẻ em.

Hơn 10 năm trước, dư luận Ấn Độ từng xôn xao vì những vụ mất tích bí ấn tại Nithari. Tới năm 2016, mọi chuyện mới được làm sáng tỏ khi cảnh sát tìm thấy các mảnh xương và hộp sọ của 16 nạn nhân, hầu hết đều là trẻ em, ở gần dinh thự của tên sát nhân Moninder Singh Pandher tại làng Noida, Nithari, Ấn Độ.

Theo thẩm phán Pawan Kumar Tripathi, đây là vụ án dị thường nhất trong lịch sử. Thứ Hai vừa qua, ông đã quyết định hình thức xử tử hình đối với bị cáo doanh nhân Moninder Singh Pandher và người giúp việc của hắn, bị cáo Surinder Koli, vì tội hãm hiếp và giết hại nhiều trẻ em và phụ nữ năm 2006, đặc biệt là cái chết của cô gái trẻ Pinki Sarka.

Được biết, vào tháng 10 năm 2006, trên đường trở về nhà sau khi tan làm, cô Sarka đã đi qua dinh thự của bị cáo Pandher. Sau khi bắt cóc và giết hại cô, bị cáo Koli đã phi tang chứng cứ ở phía sau dinh thự.

Doanh nhân Ấn Độ hãm hiếp và giết hại nhiều phụ nữ và trẻ em - Ảnh 1.

Hai bị cáo năm 2006

Tội ác của hai kẻ sát nhân này được làm sáng tỏ khi cảnh sát phát hiện nhiều mảnh xương và hộp sọ của 16 nạn nhân khác, chủ yếu là trẻ em, ở xung quanh khu vực dinh thự của bị cáo Pandher. Trước đó, nhiều trẻ em trong những khu ổ chuột lân cận cũng mất tích bí ấn. Tuy nhiên, theo lời cha mẹ các em, có vẻ cảnh sát không quan tâm đến lời trình báo của họ.

Sau đó, cảnh sát cũng tìm thấy dấu vết hộp sọ của nạn nhân Pinki Sarka cùng quần áo và các đồ vật tùy thân của cô. Xét nghiệm AND và lời khai của người thân nạn nhân cho thấy các vật chứng trùng khớp với nhân dạng của nạn nhân.

Người ta cho rằng Koli dụ dỗ những đứa trẻ đến dinh thự bằng bánh kẹo, đồ ngọt, sau đó giết hại chúng và quan hệ tình dục với tử thi. Cũng có cáo buộc cho rằng hắn ăn giết người để ăn thịt, sau đó vứt xương và đồ dùng cá nhân của nạn nhân xuống rãnh nước phía sau dinh thự.

Tuy cảnh sát không tìm thấy bằng chứng cho thấy bị cáo Pandher trực tiếp tham gia thực hiện tội ác, nhưng hắn vẫn bị kết tội đồng lõa và tiếp tay cho "kẻ ăn thịt người" Koli.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại