Độ hủy diệt từ bom phốt pho mà liên quân Mỹ bị tố dùng ở Syria ra sao?

Minh Thu |

Liên quân Mỹ lại bị cáo buộc sử dụng loại vũ khí nằm trong danh mục cấm của Liên Hợp Quốc là bom phốt pho trắng để thực hiện không kích ở một thị trấn thuộc tỉnh Deir ez-Zor của Syria.

Theo hãng tin SANA, hôm 5/11, liên quân Mỹ đã tấn công thị trấn Hajin ở tỉnh Deir ez-Zor bằng bom phốt pho trắng. Đây là loại vũ khí nằm trong danh mục cấm của Công ước Geneva. Hiện chưa có báo cáo thương vong sau vụ tấn công trên.

Trước đó, SANA cũng đưa tin một cuộc không kích khác của liên quân Mỹ xảy ra ở tỉnh Deir ez-Zor đã cướp đi sinh mạng của 3 trẻ nhỏ ở làng Al-Shafah. Song không rõ loại vũ khí và đạn dược mà liên quân Mỹ sử dụng trong cuộc không kích này là gì.

Trong những tháng qua, liên quân Mỹ nhiều lần bị cáo buộc sử dụng bom phốt pho trắng tấn công ở tỉnh Deir ez-Zor trong quá trình hỗ trợ cho quân nổi dậy Lực lượng Syria Tự do (SDF) tiêu diệt các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS còn cố thủ trong khu vực.

Hồi tháng 10, Bộ Ngoại giao Syria đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để lên án các vụ tấn công bằng bom phốt pho trắng đồng thời cáo buộc liên quân Mỹ sử dụng "chiến thuật tiêu thổ".

Nói rõ hơn, chiến lược quân sự "tiêu thổ" nhằm ám chỉ trước khi rút ra khỏi một địa điểm nào đó, quân đội của một nước sẽ cho phá hủy tất cả những thứ quân địch có thể sử dụng được.

Hồi tháng Chín, Moscow cũng đã lên tiếng cáo buộc liên quân Mỹ sử dụng các loại bom cấm ở thị trấn Hajin. Theo Nga, vụ tấn công của liên quân Mỹ đã tạo ra hàng loạt vụ cháy lớn trong khu vực.

Về phần mình, liên quân Mỹ nhiều lần phủ nhận các cáo buộc trên.

Trong số những loại vũ khí nguy hiểm con người từng chế tạo, bom phốt pho trắng đứng vị trí thứ 2 và chỉ đứng sau bom nguyên tử. Bom phốt pho trắng còn được gọi là "thuốc đắng của quỷ".

Trước đây, bom phốt pho trắng được quân đội các nước sử dụng trong cả hai Thế chiến. Quân đội Mỹ cũng đã triển khai bom phốt pho trắng trong chiến tranh Triều Tiên, cũng như chiến dịch can thiệp quân sự tại Iraq và Syria.

Phốt pho trắng dễ bắt lửa và có khả năng tự bốc cháy khi tiếp xúc với không khí. Chúng có khả năng bám dính vào da, gây bỏng và tổn thương tới phần xương người. Nạn nhân thường tử vong vì vết bỏng nặng và hít phải khói độc từ phản ứng cháy của bom phốt pho trắng

Công ước Geneva nhằm bảo vệ các nạn nhân trong chiến tranh năm 1977 đã chính thức cấm sử dụng các vũ khí "gây thương vong hoặc đau đớn không cần thiết" trong đó có phốt pho trắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại