Điều Việt Nam phải làm nếu muốn thắng Indonesia

Hải Bình |

HLV Phạm Minh Đức chỉ ra vài điểm mà U22 Việt Nam cần lưu ý khi đối đầu với U22 Indonesia tại vòng bán kết giải U22 Đông Nam Á.

Chiều mai 24-02, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Indonesia tại trận bán kết 1 giải U22 Đông Nam Á lúc 15h30. Với việc phải đối đầu với đối thủ "khắc tinh" có lối chơi khó chịu này, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn cần hết sức cẩn trọng.

Nhận định về đối thủ U22 Indonesia, HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ông Phạm Minh Đức cho biết:

"Tôi có theo dõi lứa này từ khi họ còn thuộc biên chế của U19 Indonesia. Khi U19 Việt Nam đối đầu với những gương mặt này, chúng ta thua họ về thể lực và sức mạnh, họ khỏe hơn rất nhiều. Đây cũng chính là điểm mạnh nhất của U22 Indonesia tại giải lần này.

Theo tôi, khi phải đối đầu với đối thủ giàu thể lực và sức mạnh như thế này, U22 Việt Nam nên chọn lối chơi nhanh, ban bật một chạm. Nghĩa là, không cho đối phương có cơ hội can thiệp để ngăn cản những tình huống triển khai bóng cũng như các đợt tấn công cần phải nhanh và dứt khoát. Làm được như thế mới tạo ra được bất ngờ".

Điều Việt Nam phải làm nếu muốn thắng Indonesia - Ảnh 1.

Hàng thủ của U22 Việt Nam không được mắc sai lầm cá nhân. Ảnh: Như Huy.

Chỉ ra điểm mạnh của U222 Indonesia, HLV Phạm Minh Đức còn đưa ra lời khuyên cho hàng phòng ngự U22 Việt Nam khi phải đối đầu với những tiền đạo chơi rất nhanh và cao to bên phía đối phương, ông Đức cho hay:

"Lối chơi chủ yếu của U22 Indonesia tại giải lần này là tấn công biên, lật bóng vào trong cho tiền đạo cao to số 3 (Marinus Wanewar - PV) tận dụng chớp thời cơ ghi bàn. Vậy nên hai hậu vệ cánh cần phải áp sát, không cho các tiền vệ cánh của họ có thời gian và cơ hội đưa bóng vào sâu bên trong khu cấm địa.

Hơn nữa, tiền đạo số 3 tuy cao lớn, xử lý bóng không được gọn gàng nhưng khả năng chớp thời cơ rất nhanh và nguy hiểm. Hai trung vệ cần phải bọc lót cho nhau tốt, nhất là các tình huống nhịp 2 cần nhanh và kịp thời. Đặc biệt phải thông tin với nhau liên tục, tập trung cao độ. Những điều này rất cần thiết cho hàng thủ trong suốt trận".

"Đã vào đến đây rồi tôi nghĩ cơ hội giành chiến thắng sẽ chia đều cho cả Việt Nam và Indonesia. Nhưng nếu hàng công tận dụng tốt những cơ hội có được tôi nghĩ chúng ta sẽ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 hoặc 2-1.

Nếu Danh Trung kịp trở lại sau chấn thương, tôi nghĩ cậu ta sẽ lại ghi bàn. Tuy nhiên, những vệ tinh xung quanh cần hoạt động tốt để hàng công có thể làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng. U22 Việt Nam sẽ gặp chút khó khăn trận này nhưng chúng ta sẽ giành chiến thắng", HLV Phạm Minh Đức nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại