Điều tra vụ đập phá ô tô của người mẹ chiếm đoạt con trai 2 tuổi

Ngọc Tú |

Đến thăm rồi đưa con trai lên xe ô tô bỏ trốn nhưng bị phát hiện, Hà bị hàng chục người dân xung quanh chặn lại rồi đập phá ô tô.

Chiều tối 25/8, Công an TX. Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ đập phá chiếc xe ô tô hiệu Fortuner chở nhóm thanh niên cùng một phụ nữ bị tình nghi về hành vi chiếm đoạt trẻ em xảy ra tại địa bàn phường Thu Thuỷ.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9h sáng 24/8, Vũ Thị Hà (SN 1987; trú tại Hà Nội) cùng 4 thanh niên đi xe ô tô Fortuner mang BKS: 29A- 173.63 đến nhà anh Nguyên Văn V. (nhận là chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn) ở TX Cửa Lò để thăm đứa con chung 2 tuổi.

Khi đến nhà anh V., Hà thấy con trai đang ngủ nên đã bế chạy thẳng ra ô tô có 4 thanh niên chờ sẵn gần đó mà không báo với gia đình nhà chồng.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nghi nhóm người này bắt cóc trẻ con nên đã tri hô đồng thời chạy đến để chặn xe ô tô lại.

Điều tra vụ đập phá ô tô của người mẹ chiếm đoạt con trai 2 tuổi - Ảnh 2.

Chiếc xe ô tô bị đám đông đập phá hỏng. (Ảnh cắt từ clip).

Người dân cùng gia đình yêu cầu nhóm người đưa cháu bé ra khỏi xe nhưng những người trên xe vẫn ngồi cố thủ.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, đám đông người dân đã dùng gậy, gạch đá ném vào ô tô khiến chiếc xe bị vỡ nát kính lái và hỏng phần đầu xe.

Nhận được tin báo, Công an phường Thu Thuỷ, Công an TX. Cửa Lò đã đến hiện trường để ổn định tình hình. Dù được lực lượng chức năng ra sức can ngăn nhưng lúc này, một số người vẫn tiếp tục có hành vi đập phá chiếc ô tô.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã lập biên bản, đồng thời mời những người liên quan về trụ sở để làm rõ sự việc. Cháu bé con chị Hà được trao trả cho gia đình bên nội.

Được biết, trước đây Hà và anh V. cùng đi lao động tại Hàn Quốc rồi sống chung và có con chung là cháu T. (gửi ông bà nội nuôi). Hiện tại, 2 người đã chia tay nhau. Do Hà muốn đưa con về để nuôi nhưng không báo gia đình nhà nội nên đã gây ra sự việc trên.

Cơ quan điều tra cho biết, vụ việc này có dấu hiệu chiếm đoạt trẻ em chứ không phải hành vi bắt cóc vì Hà là mẹ đứa bé.

Hiện Công an TX. Cửa Lò đang tạm giữ chiếc xe ô tô chờ giám định giá trị thiệt hại làm căn cứ điều tra, xử lý những người liên quan về tội Huỷ hoại tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại