Điều tra nguyên nhân nữ nhân viên 15 tuổi tử vong tại quán karaoke

Thanh Nga |

Công an TP Hải Phòng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ nhân viên 15 tuổi phục vụ quán karaoke tại huyện Vĩnh Bảo.

Nạn nhân là Lê Thị Kiều M. (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Hậu Giang), là nhân viên quán karaoke Bến Đợi tại Khu dân cư Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Quán karaoke này nằm trên địa bàn xã Nhân Hòa, nhưng chủ quán lại thường trú tại thị trấn Vĩnh Bảo.

Theo thông tin của chủ quán, nữ nhân viên xấu số này mới vào làm việc được ít ngày nên chưa hoàn thiện thủ tục đăng ký tạm trú.

Ông Phạm Quang Thiện, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo cho biết, sáng nay (15/5), lực lượng chức năng tiếp tục lấy lời khai của chủ quán và các nhân chứng, thu thập chứng cứ, điều tra, làm rõ vụ việc:

"Hiện nay, chúng tôi đang cùng với công an thành phố điều tra xác minh, chưa có kết quả cụ thể. Gia đình nạn nhân đã đến, nhận và đưa về trong quê . Hôm nay, chúng tôi cũng mời các cơ quan chính quyền, đoàn thể phối hợp hỗ trợ ban đầu để gia đình đưa thi thể nạn nhân về", ông Thiện cho biết thêm.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại