Điều tra hàng loạt tội danh của "ông trùm" Phong Cướp

Nguyễn Hào |

Tiến hành khám xét chiếc ô tô, Công an phát hiện dưới ghế ngồi có bịch nilon chứa chất màu trắng nghi ma túy và một khẩu súng ngắn trên người Phong.

Cơ quan Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông vừa qua đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Hồng Phong (tên thường gọi Phong Cướp, SN 1976, trú xã Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An) về tội Cưỡng đoạt tài sản và đang tiếp tục điều tra để khởi tố hàng loạt tội danh khác đối với Phong.

Được biết, đối tượng liên quan đến hàng loạt hành vi phạm tội trên địa bàn huyện Đắk Mil như: đòi nợ thuê, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và hủy hoại rừng…

Trước đó khoảng 17h ngày 3/9, Công an huyện Đắk Mil đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đinh Hồng Phong.

Thời điểm trên, Phong đang ngồi trên xe ô tô Inova biển số 48A – 000.40 (xe ô tô do Đinh Hồng Phong thuê) cùng lái xe là Lê Văn Trọng (SN 1989, trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Khám xét trên xe ô tô, Công an phát hiện dưới ghế ngồi phía trước trên xe có một bịch nilon chứa chất màu trắng nghi ma túy, trong túi xách màu nâu đang đeo trên người của Đinh Hồng Phong có cất giữ 01 khẩu súng lục, bên trong hộp tiếp đạn có 07 viên đạn cùng nhiều tang vật khác.

Hiện Công an huyện Đắk Mil đang tiếp tục điều tra, làm rõ những hành vi phạm tội của Phong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại