Điều lạ lùng ở ĐT Thái Lan

Đoàn Dự |

Người ghi bàn nhiều nhất cho ĐT nữ Thái Lan là cái tên chơi ở vị trí không ai ngờ tới.

Trước trận Bán kết giữa Việt Nam vs Myanmar, Nguyễn Thị Muôn cùng cầu thủ chủ nhà, Win Theingi Tun cùng nhau dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn. Nhưng ở trận nói trên, Muôn không ghi bàn nào, còn Win Theingi Tun lập cú đúp.

Chiều nay, Win Theingi Tun có cơ hội ghi thêm bàn thắng ở trận tranh giải 3 gặp U20 Australia, dù không cao. Còn Nguyễn Thị Muôn cũng sẽ rất khó khăn trong việc tìm đường vào mành lưới ĐT nữ Thái Lan.

Vì thế, nếu không có kì tích xảy ra, e rằng Muôn sẽ phải nhìn đối thủ của đội chủ nhà ẵm giải Vua phá lưới, chỉ vì thua sút trong trận gặp nhau trực tiếp.

Điều lạ lùng ở ĐT Thái Lan - Ảnh 1.

Win Theingi Tun (trái) đang đứng trước cơ hội lớn trở thành Vua phá lưới.

Cũng liên quan tới vấn đề ghi bàn, ĐT Thái Lan đang có điều khá kì lạ là người lập công nhiều nhất, Anootsara Maijarern lại thi đấu ở vị trí… hậu vệ.

Tính trong 4 đội mạnh nhất giải, thì ĐT nữ Thái Lan cũng có thành tích ghi bàn kém nhất. Cho tới lúc này, họ mới ghi tổng cộng 14 bàn thắng, so với 23 bàn của Việt Nam cùng Myanmar và 26 bàn của U20 Australia.

Điều lạ lùng ở ĐT Thái Lan - Ảnh 2.

Anootsara Maijarern (phải) đang ghi nhiều bàn nhất cho ĐT nữ Thái Lan.

Nhưng điều đó rõ ràng không quá quan trọng, vì ĐT nữ Thái Lan đã có mặt ở Chung kết gặp Việt Nam, và rõ ràng họ sẽ chẳng thua dễ 0-2 như tại vòng bảng nữa đâu.

Lúc 18h00 hôm nay, 4/8, ĐT nữ Việt Nam sẽ đụng độ Nữ Thái Lan ở Chung kết nữ ĐNÁ 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại