Điều chưa tiết lộ về nhà phố hơn 1.800 tỷ đồng đắt bậc nhất thế giới

Nghi Dung |

Căn nhà hiện có 7 phòng ngủ và 9 phòng tắm cùng thư viện, bể bơi, nhà hát rất sang chảnh và tiện lợi.

Một ngôi nhà phố ở New York, Mỹ đang được thương thảo để bán với giá 80 triệu USD (hơn 1.800 tỷ đồng). Nếu thương vụ mua bán thành công, đây sẽ là ngôi nhà đắt nhất từng được bán ở thành phố này. Căn nhà rộng gần 1.900m2, nằm ở số 12 phố E.69.

Năm 2006, nhà tài chính J. Christopher Flowers được cho đã mua căn nhà này với giá 53 triệu USD. Hiện, nó thuộc sở hữu của tỷ phú Vincent Viola.

Năm 2013, căn nhà được rao bán với giá 114 triệu USD, nhưng không ai mua. Sau đó, tỷ phú Vincent Viola hạ giá con 98 triệu USD.

Khi tỷ phú Viola mua căn nhà này, nó được chia làm 4 căn hộ. Sau khi cải tạo, diện tích căn nhà đã tăng lên đáng kể, hiện có 7 phòng ngủ và 9 phòng tắm. Ngoài các phòng, bên trong còn có thư viện sách, nhà hát trong nhà, bể bơi, phòng xông hơi khô, nhà bếp có lò nướng bánh pizza.

Điều chưa tiết lộ về nhà phố hơn 1.800 tỷ đồng đắt bậc nhất thế giới - Ảnh 1.

Nhà hát trong nhà sang chảnh.

Điều chưa tiết lộ về nhà phố hơn 1.800 tỷ đồng đắt bậc nhất thế giới - Ảnh 2.

Phòng tắm ốp đá sang chảnh.

Điều chưa tiết lộ về nhà phố hơn 1.800 tỷ đồng đắt bậc nhất thế giới - Ảnh 3.

Căn nhà đã được cải tạo và tăng diện tích đáng kể.

Điều chưa tiết lộ về nhà phố hơn 1.800 tỷ đồng đắt bậc nhất thế giới - Ảnh 4.

Không gian phòng khách.

Điều chưa tiết lộ về nhà phố hơn 1.800 tỷ đồng đắt bậc nhất thế giới - Ảnh 5.

Nhà bếp rộng rãi có cả lò nướng pizza.

Điều chưa tiết lộ về nhà phố hơn 1.800 tỷ đồng đắt bậc nhất thế giới - Ảnh 6.

Căn nhà có 7 phòng ngủ, 9 phòng tắm.

Điều chưa tiết lộ về nhà phố hơn 1.800 tỷ đồng đắt bậc nhất thế giới - Ảnh 7.

Phong cách trang trí theo kiểu cổ điển.

Điều chưa tiết lộ về nhà phố hơn 1.800 tỷ đồng đắt bậc nhất thế giới - Ảnh 8.

Nếu căn nhà được mua với giá 80 triệu USD sẽ trở thành căn nhà đắt nhất ở New York.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại