Diễn viên vai 'ác' Sơn Tùng: Tôi hư hơn Mạnh Trường!

Quỳnh Anh |

Khác với sự ganh ghét, đố kị trên phim, ngoài đời nam diễn viên thủ vai Dương 'đểu cáng' trong 'Tuổi thanh xuân 2' - Sơn Tùng có mối quan hệ khá đặc biệt với diễn viên Mạnh Trường.

Tôi hư hơn Mạnh Trường nhiều

Sở hữu thân hình quyến rũ là một lợi thế thu hút phái đẹp. Anh có nghĩ vậy?

- Tôi đồng tình với quan điểm đó. Sở hữu thân hình quyến rũ là một lợi thế trời ban nhưng nó như một con dao hai lưỡi, lợi thế và với tôi cũng là điểm yếu. Bởi không ai trẻ mãi được.

Khi tôi không duy trì được vẻ đẹp ấy sẽ bị nhận nhiều lời chê bai, tác động không ít đến tư tưởng của mình. Lúc ấy, tôi phải chăm chỉ luyện tập, luôn cố gắng để duy trì thân hình hoàn hảo nhất.

Diễn viên vai ác Sơn Tùng: Tôi hư hơn Mạnh Trường! - Ảnh 1.

Diễn viên, người mẫu Sơn Tùng.

Trước đó, anh từng vướng không ít ồn ào vì bộ ảnh nude táo bạo. Anh nói gì và chọn cách đối diện như thế nào?

- Tôi không nguỵ biện, nhưng thật ra khi chụp bộ ảnh nude ấy, tôi không ý thức đủ được rằng kết quả sẽ ra sao hay dư luận có chiều hướng thế nào. Mục đích tôi chụp chỉ để thoã mãn cá tính riêng, không vì muốn tạo scandal tên tuổi.

Còn việc vướng lùm xùm với một số người đẹp, tôi nghĩ đơn giản mình không thích công khai chuyện tình cảm. Bởi điều đó chỉ thoả mãn trí tò mò của một số người.

Vì vậy, sau lần đó tôi không lên tiếng điều gì và không hề chụp ảnh với bất cứ bóng hồng nào cả.

Khác với trên phim, anh và Mạnh Trường ngoài đời có mối quan hệ thân thiết đặc biệt?

- Đúng vậy, tôi và Mạnh Trường rất thân. Trong 'Tuổi Thanh xuân 2', tôi cũng ấn tượng với Trường nhất. Chúng tôi từng học cùng cùng lớp trong trường Sân khấu Điện ảnh và trong lớp chỉ hai anh em chơi cùng nhau.

Trùng hợp nữa, Trường cũng là người học cùng tôi trong khoá học người mẫu, chính vì thế chúng tôi mới rủ nhau cùng thi vào trường Sân khấu Điện ảnh.

Trong quá trình học, tôi là người rất cứng về hình thể và diễn xuất, nhưng ngược lại Trường khá chăm chỉ và tiến bộ. Bây giờ, cậu ấy đã có gia đình và ngoan hơn tôi, tôi hư hơn cậu ấy nhiều.

Diễn viên vai ác Sơn Tùng: Tôi hư hơn Mạnh Trường! - Ảnh 2.

Ngoài đời Sơn Tùng và diễn viên Mạnh Trường có mối quan hệ thân thiết đặc biệt.

Có phải người mẫu có tuổi nghề ngắn nên anh mới rút lui định hình con đường đóng phim?

- Điều bạn nói hoàn toàn đúng. Thứ nhất, người mẫu có tuổi nghề ngắn, mức thu nhập không đủ để sống khi cát sê khá thấp và sô diễn ít.

Hơn nữa, những điều phức tạp chỉ những người trong nghề mới hiểu. Vì vậy, trong tương lai tôi sẽ tiếp tục tập trung cho nghiệp diễn.

Tôi vẫn đang ‘ế’!

Anh có thích mẫu phụ nữ chủ động chinh phục đàn ông không? Và hình mẫu lý tưởng một nửa của anh là gì?

- Tôi rất thích mẫu phụ nữ chủ động chinh phục đàn ông, đó là điều khá thú vị. Mẫu hình lý tưởng của tôi là những phụ nữ độc lập, thông minh. Đó là hai yếu tố quan trọng nhất. Ngoài ra nếu đảm đang và khéo léo càng tốt.

Mọi người cứ nghĩ, hình mẫu của tôi phải là những cô gái chân dài hút mắt nhưng đó là suy nghĩ khi còn trẻ,. Bây giờ tôi đã chín chắn hơn nhiều. Nói vậy, nhưng hiện tại tôi vẫn đang ‘ế' (cười).

Clip trích đoạn 'Tuổi thanh xuân 2'.

Anh vẫn trong trạng thái ‘phòng đơn, gối chiếc’, thật khó tin?

- Điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là có một gia đình nhỏ. Dù vậy, tôi vẫn chưa tìm được một nửa của mình.

Nhiều người cho rằng tôi kén chọn nhưng không phải. Với tôi, yêu là cả quá trình, nếu không thể ở bên nhau lâu dài thì đường ai nấy đi. Đã là duyên không nên cưỡng cầu.

Nhiều người mặc định đàn ông điển trai, tài giỏi, quyến rũ thường có rất nhiều cô gái vây quanh đồng nghĩa với việc trải qua không ít mối tình. Anh thực sự đã trải qua bao nhiêu mối tình?

- Tôi cũng có rất nhiều mối tình. Nhưng khó lắm cũng chỉ quên trong vòng một năm. Con người tôi rất dứt khoát, khi quyết định chia tay tôi không nghĩ nhiều về người cũ và mau chóng quên khi có người mới.

Không phải vì tôi yêu quá lý trí mà bởi những lỗi lầm lặp lại quá nhiều lần khiến tôi không thể chấp nhận, lời xin lỗi khi ấy không còn ý nghĩa.

Diễn viên vai ác Sơn Tùng: Tôi hư hơn Mạnh Trường! - Ảnh 3.

Sơn Tùng vẫn chưa tìm được một nửa của mình.

Phụ nữ ý thức được tuổi tác của mình khi nhìn vào gương. Còn anh ý thức về điều đó bằng cách nào?

- Tôi chỉ thấy mỗi đôi mắt của mình vẫn son trẻ. Còn lại tôi cảm nhận rõ rệt mình già đi qua sự thay đổi theo hướng tiêu cực của thể lực. Tôi làm mọi thứ không cảm thấy năng nổ như trước.

Thêm nữa, trán nhiều nếp nhăn hơn, làn da cũng có dấu hiệu lão hoá. Đó là lý do, tôi vẫn chăm chỉ luyện tập để giữ sự hoàn hảo nhất về vóc dáng.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại